Lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 

06:13, 10/10/2024
Thanh niên Vĩnh Long luôn trách nhiệm, chủ động vươn lên trong học tập, lao động, khởi nghiệp.
Thanh niên Vĩnh Long luôn trách nhiệm, chủ động vươn lên trong học tập, lao động, khởi nghiệp.

Nhiệm kỳ 2019-2024, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được các cấp bộ hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường cho thanh niên (TN) rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thanh niên 


Để xây dựng thế hệ TN Vĩnh Long yêu nước, bản lĩnh, các cấp bộ hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện xuyên suốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ gắn với các phong trào thực tiễn, cụ thể phù hợp với tình hình TN tạo được hiệu ứng lan tỏa và đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, công tác giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức giữ gìn chủ quyền, biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới cho hội viên, TN cũng được duy trì thường xuyên thông qua các diễn đàn, trang tin điện tử, mạng xã hội, các kênh truyền thông. Đáng chú ý, đẩy mạnh triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên, TN…


Khơi dậy lối sống đẹp, sống có ích trong TN, các cấp bộ hội đã có nhiều hoạt động, giải pháp tích cực. Trong đó, điển hình là thành lập các đội hình, CLB TN tuyên truyền pháp luật, ngày hội “TN với văn hóa giao thông”; duy trì, thành lập các CLB “Thắp sáng niềm tin”; triển khai rộng rãi chương trình “Mỗi TN một cuốn sách làm bạn”; phối hợp với tổ chức đoàn triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu TN Việt Nam thời kỳ mới”…


Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ hội cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong phú tạo môi trường để TN phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, công tác, phát huy sáng kiến, ý tưởng trong khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua nhiều hình thức, chương trình đồng hành. Kết quả, đã có hơn 290 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trẻ; 250 dự án khởi nghiệp trong sinh viên được hội hỗ trợ triển khai; có 400 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, với giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.


Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng được các cấp bộ hội tổ chức rộng khắp, tiếp tục thu hút đông đảo TN tham gia. Tiêu biểu là các hoạt động chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đem lại hiệu ứng tích cực, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Kết quả, mỗi năm, đã thực hiện nhiều công trình, phần việc sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn; trồng tuyến đường hoa; đóng góp công sức, kinh phí xây dựng các công trình nhà nhân ái, thắp sáng đường quê…


Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội cũng mang lại lợi ích thiết thực. Nhất là các hoạt động chăm lo Tết đối với người nghèo; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí hỗ trợ Nhân dân; hiến máu tình nguyện; hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện.
Hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện.


Theo anh Mai Thanh Hồ- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, việc triển khai hiệu quả phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, TN, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ TN thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực, phát huy vai trò làm chủ đất nước của thế hệ trẻ.


Yêu nước bằng những hành động thiết thực


Để phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi sâu vào đời sống TN, 5 năm qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Trung An (huyện Vũng Liêm) đã thực hiện nhiều công trình để TN, sinh viên tình nguyện rèn luyện, cống hiến. Nổi bật, trồng 7.200m tuyến đường hoa; phát quang bụi rậm, cây che chắn tầm nhìn trên các tuyến đường dài 10.500m; vận động trên 1.160 phần quà hỗ trợ gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo, trẻ em mồ côi…


Còn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 9 (TP Vĩnh Long) đã có nhiều hoạt động, phong trào đa dạng, phong phú. Trong đó, điểm nhấn chính là những công trình, phần việc TN tham gia đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng đô thị văn minh. Theo chị Trần Xuân Thụy- Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Phường 9, chỉ tính riêng năm nay, Hội LHTN Phường 9 đã phối hợp với Đoàn Phường 9 triển khai 4 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện- Ngày Chủ nhật xanh”; thực hiện chương trình “Nối vòng tay yêu thương”; “Lì xì yêu thương”. Nổi bật, tổ chức “Bếp ăn 0 đồng” hỗ trợ 2.200 phần cơm, bánh mì, sữa giúp người bán vé số, lao động nghèo…


Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã hiệu triệu đông đảo TN có chung nhịp đập, chung khát vọng cống hiến cho cộng đồng dù chỉ bắt đầu những việc làm nhỏ, giản đơn. Tỏa sáng tình yêu quê hương, đất nước, TN luôn thể hiện trách nhiệm, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn bền bỉ trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng… Các bạn đã tạo dựng những hình ảnh đẹp về thế hệ TN thời kỳ mới.


Là Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Thành Trung (huyện Bình Tân), anh Nguyễn Văn Lợi đã luôn nhiệt huyết, là bạn đồng hành của TN, “đầu tàu” trong các phong trào ở địa phương. Dưới sự dẫn dắt của anh, công tác hội và phong trào TN của xã ngày càng khởi sắc, vững mạnh; TN thì tích cực tham gia các hoạt động hữu ích phục vụ người dân. Trong những năm gần đây, TN địa phương đã góp hàng trăm ngày công lao động thực hiện hơn 20 công trình, phần việc trải đá các tuyến đường, nâng cấp đường đan, sửa chữa và xây nhà nhân ái, trồng tuyến đường hoa, làm cầu giao thông nông thôn… Anh Lợi chia sẻ: “Là thủ lĩnh TN, tôi sẽ luôn tiên phong, không ngừng rèn luyện và góp công, góp sức chung tay xây dựng quê nhà”.

Thanh niên sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với cộng đồng.
Thanh niên sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với cộng đồng.

Bạn Lê Quang Long- học sinh Trường THPT Hiếu Phụng (huyện Vũng Liêm) thì luôn ý thức được nhiệm vụ quan trọng nhất của bản thân là học tập thật giỏi và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức thật tốt. Năm học vừa qua, Quang Long đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường, học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh và đạt “Học sinh 3 tốt” cấp trường…


Còn bạn Lữ Khang Thịnh- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, không chỉ tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện mà Khang Thịnh cũng không ngần ngại sẻ chia những giọt máu hồng giúp những bệnh nhân đang cần máu. Theo Khang Thịnh thì: “Đây là niềm vui và cũng là trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng”.


Từ những hiệu quả thiết thực của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, anh Mai Thanh Hồ cho biết thêm: “Thời gian tới, các cấp bộ hội sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức triển khai hiệu quả phong trào này bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với sự phát triển của kinh tế- xã hội và nhu cầu chính đáng của TN tại địa phương, đơn vị. Từ đó, “tiếp lửa” cho TN tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện và cống hiến sức trẻ trong công cuộc dựng xây tỉnh nhà”.

Nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp bộ hội đã thực hiện 75 công trình TN cấp tỉnh, 615 công trình TN cấp huyện, trên 3.300 công trình, phần việc TN cấp cơ sở; xây dựng 9 cầu giao thông nông thôn, làm mới 12km đường đan… Bên cạnh, đã trao tặng gần 9.250 túi an sinh với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng; tặng 1.265 suất học bổng, 1.510 xe đạp hỗ trợ học sinh nghèo; vận động cán bộ hội, hội viên, TN tham gia hiến trên 15.500 đơn vị máu…

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh