Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng với tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI cho thấy khát vọng rất lớn là đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng. |
Theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ sự tâm đắc, ủng hộ, tán thành rất cao với các định hướng lớn về phát triển khoa học công nghệ, văn hoá và con người được nêu trong Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày.
Về 8 nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược, TS. Bàn Tuấn Năng, Uỷ viên Ban thường vụ Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam đặc biệt quan tâm vấn đề văn hoá và con người: Nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển của đất nước. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh: Phát triển bền vững trước hết phải dựa vào con người và văn hoá. Cần xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới…
"Văn hoá là một sản phẩm đặc trưng riêng có của con người. Chỉ con người mới tạo ra sản phẩm văn hoá. Trong những điều kiện lịch sử, trong những hoàn cảnh nhất định, văn hoá luôn luôn được coi là bệ đỡ, là nền tảng tinh thần đặc biệt quan trọng cho một thời kỳ xã hội nhất định. Nền tảng tinh thần ấy luôn luôn tạo ra sức mạnh nội sinh, tạo ra nguồn lực cũng như động lực để phát triển đất nước. Riêng đột phá về giáo dục như thời điểm vừa qua chúng ta đã thấy một số chính sách như: miễn học phí cho học sinh, thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc. Đấy là những điểm đột phá rất mạnh, rất quyết liệt mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo và Chính phủ, các bộ, ngành... đang thực hiện", TS. Bàn Tuấn Năng nói.
Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) rất tâm đắc về nội dung Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực trung tâm của phát triển. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Việt Nam đang đối mặt với những thách thức rất lớn, như già hoá dân số, biến đổi khí hậu, quản trị các tiến trình về đô thị hoá… nên phải đầu tư phát triển khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề này.
"Chúng ta đã chứng kiến rằng, mô hình phát triển truyền thống trong vòng 40 năm sau đổi mới đã đạt tới những giới hạn, đặc biệt là những thách thức rất lớn về năng suất lao động vốn đã bắt đầu chạm ngưỡng. Nếu không có sự đầu tư mạnh cho khoa học công nghệ thì không thể đẩy mạnh được đổi mới và nâng cao năng suất lao động, qua đó nâng được tầm vị thế của Việt Nam trên chuỗi giá trị ở trong nước lẫn chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó tôi nghĩ đột phá khoa học công nghệ là yêu cầu tất yếu như định hướng Văn kiện đã nêu ra", ông Đồng cho biết.
Đồng tình với quan điểm này, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng: "Thực sự rất đúng với cơ hội và đúng với những đặc điểm thực tiễn và hoàn cảnh Việt Nam, con người Việt Nam. Sự chỉ đạo như thế này là rất kịp thời và cơ hội của Việt Nam trong việc có thể tạo ra sự đột phá phát triển chắc chắn phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".
Chuyên gia kinh tế đánh giá, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, khó lường, việc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, tăng tính tự chủ, tự cường nhưng vẫn chủ động hội nhập sâu rộng là hết sức đúng đắn. Phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đã nhấn mạnh sự đoàn kết, khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vững bước trong giai đoạn mới, thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, nhất là yêu cầu tạo ra những đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và chất lượng phát triển.
Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình nhìn nhận: "Tinh thần toát ra đó là đột phá về thể chế trong quá trình thực thi những quy định pháp luật. Thứ hai là cần phải có những đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao và gắn với mục tiêu về đổi mới mô hình tăng trưởng, xác lập mô tăng trường mới và lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trung tâm. Thứ ba là nhấn mạnh vào nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, đột phá về cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại và ưu tiên phát triển những cơ sở hạ tầng chiến lược. Những đột phá này có mối quan hệ hữu cơ với nhau và điều đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta xác định mô hình tăng trưởng mới. Thì những tinh thần này đã được thể hiện rất rõ nét trong bài trình bày của Tổng Bí thư".
Trên cơ sở yêu cầu tăng trưởng kinh tế ở mức cao và phát triển bền vững, chuyên gia tin tưởng, nếu thực hiện tốt các định hướng lớn trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là cải cách môi trường đầu tư, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế xanh, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững hơn trong giai đoạn tới.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh việc gỡ bỏ tư duy định kiến cũ về vị thế kinh tế của khu vực kinh tế tư nhân: "Điểm mới quan trọng nhất của Đại hội lần thứ XIV của Đảng chính là việc chúng ta tạo ra một đột phá trong thể chế. Lần đầu tiên Đại hội Đảng, văn kiện chính thức của Đảng, đã khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế, trong đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, tạo việc làm, cũng như đóng góp vào ngân sách và an sinh xã hội. Đấy là điểm cực kỳ quan trọng. Hơn nữa là trong các chính sách và các yêu cầu để phát triển kinh tế, thì còn có một điểm đối phá thứ hai, quan trọng nữa, đó là đổi mới phương thức sản xuất theo hướng tạo ra mô hình sản xuất mới, lấy khoa công nghệ làm then chốt, làm động lực nền tảng, và thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các chuyển đổi khác nữa, hướng tới mục tiêu cao nhất là: Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao".
Đặc biệt, các chuyên gia kinh tế đánh giá cao các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng thể hiện rõ sự kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Tầm nhìn chiến lược về phát triển có điểm nổi bật là tư duy phát triển bao trùm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.
Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng với tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI cho thấy khát vọng rất lớn là đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, đòi hỏi sự đồng thuận xã hội, tinh thần đoàn kết và quyết tâm hành động rất cao trong toàn hệ thống. Các chuyên gia kinh tế tin tưởng, theo đúng chủ đề của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của cả dân tộc sẽ đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là cơ sở để tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo vov.vn



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin