Chiều 7/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến về triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án 03 tuyến Quốc lộ (53, 62, 91B) kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo sở, ngành tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long. |
Tham dự có đại diện các Cục, Vụ, Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng và các điểm cầu tại UBND tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long.
Tại điểm cầu Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Dự án gồm 3 dự án thành phần là nâng cấp, cải tạo QL53, QL62 và QL91B. Tổng mức đầu tư khoảng 9.288 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
![]() |
| Đại diện Kho bạc Nhà nước khu vực XIX phát biểu tại cuộc họp. |
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, Dự án nâng cấp, cải tạo QL53 đi qua Vĩnh Long, chiều dài khoảng 41km, tổng mức đầu tư hơn 2.573 tỷ đồng, quy mô đất thu hồi khoảng 45,75ha đi qua 10 xã. Để phục vụ tái định cư, tỉnh đã phối hợp khảo sát 2 vị trí đề xuất xây dựng khu tái định cư tại xã Long Hồ và xã Càng Long. Đồng thời, tỉnh đã tiếp nhận 1.601 mốc giải phóng mặt bằng trên địa bàn 10 xã từ Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc; 10/10 xã đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo của Dự án.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, việc triển khai Dự án tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, tăng kết nối giữa các địa phương. Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc hiện nay chủ yếu liên quan đến thủ tục chuyển kinh phí, giải ngân, quyết toán; bổ sung dự toán kinh phí tái định cư. Nếu vướng mắc được tháo gỡ, tỉnh cam kết bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, phục vụ khởi công trong tháng 12/2026.
Tại cuộc họp, các đại biểu báo cáo tiến độ, trao đổi, làm rõ trách nhiệm, thống nhất phương thức phối hợp và tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan vận dụng đúng quy định hiện hành, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ khởi công Dự án. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát, tháo gỡ vướng mắc về giải ngân; trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo phương án để thống nhất cách thức tổ chức thực hiện.
Tin, ảnh: THẢO TIÊN



