Sáng 12/10, tại phường Phước Thắng (TP Hồ Chí Minh), Khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Khối trưởng Khối thi đua số 2, chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; đại diện cơ quan thường trực và Ban Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.
![]() |
| Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phát biểu tại hội nghị. |
Năm 2026, các đơn vị trong khối triển khai công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành; tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ chính trị trọng tâm; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Các đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chuyên ngành và thực hành các bảng bố trí chiến đấu tại bến; tổ chức diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Toàn khối tổ chức trên 1.400 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, hành trình trên 730.000 hải lý an toàn.
![]() |
| Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, trao cờ Khối trưởng Khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4. |
Trong thực thi pháp luật trên biển, các đơn vị xử phạt vi phạm hành chính trên 1.000 lượt tàu, với tổng số tiền xử phạt và thu từ phát mại tài sản nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt kết quả nổi bật, triệt phá 27 vụ, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chuyên án 126-MT về vận chuyển trái phép 1,16 tấn ma túy. Các đơn vị cũng cứu thành công 17 phương tiện và 197 người, trong đó có 20 du khách nước ngoài.
Công tác tuyên truyền, dân vận được đẩy mạnh, gắn với Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Các đơn vị tuyên truyền pháp luật, quy định về chống khai thác IUU cho 41.690 lượt tàu, thuyền với 350.000 ngư dân trên biển và trên 30.000 lượt cán bộ, nhân dân trên đất liền; tặng 6.740 suất quà, 15.888 lá cờ Tổ quốc; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.050 người dân. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền, dân vận, hỗ trợ nhân dân hơn 15 tỷ đồng. Các đơn vị tích cực, chủ động tham gia hỗ trợ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn các tỉnh, thành.
Cùng với đó, các đơn vị triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục, như: “Kiểm tra nhận thức chính trị bằng hình thức trực tuyến”; “Thư viện số”; “Mã QR tài liệu học nghị quyết”; “Chính trị viên số, cán bộ chính trị số và cơ quan chính trị số”; “Tuyên dương QNCN tiêu biểu, xuất sắc”; “Phiên tòa giả định” tuyên truyền chống khai thác IUU; “Tờ rơi QR”; “Tủ sách pháp luật số”… Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng được quan tâm, góp phần cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.
![]() |
| Tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân. |
Kết quả năm 2026, toàn khối được các cấp, các ngành tặng 43 bằng khen (trong đó có 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) và 445 lượt tập thể, 947 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng vì có thành tích tốt, xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong các phong trào, đợt thi đua, các cuộc vận động và tổng kết nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú khẳng định, thời gian tới, Khối thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam; đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động của các cấp, các ngành, kết quả thể hiện bằng định lượng, những con số cụ thể trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, tiếp tục xây dựng các Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đức Định




