Ngày 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” khai mạc với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Tô Lâm- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.
![]() |
| Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Vĩnh Long. |
Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Minh Dũng- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt; được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới. Hội nghị có nhiệm vụ quán triệt và cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn ngành, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác đối ngoại trên nền tảng những thành tựu và tiềm lực đất nước sau 40 năm đổi mới.
Với 18 phiên họp diễn ra từ ngày 1-7/8; các phiên của hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực trong các năm tới. Trong đó, có quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng, biên giới lãnh thổ; việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới; ngoại giao phục vụ phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành với doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Lâm- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và phát huy chiến lược; làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại, các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, dự án có kết quả đo đếm được; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Đồng thời, nâng tầm đối ngoại đa phương và triển khai hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Theo đó, công tác nghiên cứu phải đi trước một bước, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận biết sớm xu hướng, thời cơ, nguy cơ, dự liệu tình huống không để bất ngờ về chiến lược; tập trung vào các vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam như điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, dịch chuyển trung tâm kinh tế - công nghệ, chuyển đổi xanh, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo. Đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Ngoại giao kinh tế phải theo sát dự án cho đến khi có kết quả; ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, phát triển kinh tế tư nhân... Đồng thời, gắn hội nhập quốc tế với hoàn thiện thể chế và nâng cao nội lực; các cam kết quốc tế phải được rà soát, thực hiện nghiêm túc. Cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đối ngoại; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi ở các địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới.
Tin, ảnh: AN CHI


