Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng dự họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Hưng Nhượng

12:06, 24/07/2026

Ngày 24/7, tại Trường THCS Hưng Nhượng, UBND xã Hưng Nhượng tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình họp mặt.
Đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình họp mặt.

Đến dự có các đồng chí: Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tăng Chí Huấn - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long; Nguyễn Trúc Hạnh - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng; Nguyễn Bá Vạn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng khoảng 700 người đại diện cho các gia đình có công trên địa bàn xã Hưng Nhượng.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND xã Hưng Nhượng Trần Thống Nhất ôn lại truyền thống Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Qua đó, khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương luôn ghi nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đại biểu tham dự chương trình họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Hưng Nhượng.
Đại biểu tham dự chương trình họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại xã Hưng Nhượng.

Toàn xã Hưng Nhượng có 161 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 761 gia đình liệt sĩ, 336 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; 54 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 67 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Xã có 370 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, gồm: 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 125 thương binh, 17 bệnh binh, 26 người bị nhiễm chất độc hóa học, 21 con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 119 người hưởng tuất liệt sĩ cùng nhiều đối tượng chính sách khác.

Đại biểu đại diện gia đình chính sách tham dự họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy tri ân người có công với cách mạng không chỉ là đạo lý truyền thống của dân tộc mà còn là trách nhiệm chính trị, phải được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực và sự chăm lo thường xuyên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Hưng Nhượng đạt được trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công, nhất là việc chi trả đầy đủ chế độ cho 370 đối tượng, quan tâm hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, trao quà, huy động nguồn lực xã hội chăm lo gia đình chính sách.

Đồng chí Lâm Minh Đằng đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công; nâng cao chất lượng chăm lo theo hướng sát từng hoàn cảnh; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực xã hội và gắn công tác tri ân với giáo dục truyền thống, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

 

 

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh