Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 24/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Tân Ngãi).
Dự lễ viếng có đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh và đại biểu viếng các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (phường Tân Ngãi). Ảnh: NGUYỄN THỊNH |
Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN THỊNH |
![]() |
| Đại biểu lực lượng vũ trang thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN THỊNH |
Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm, đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân đối với những người con ưu tú đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
* Đoàn do đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đến đặt tràng hoa, kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ của Người và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, khóm Vĩnh Hội, phường Long Đức.
Tham gia cùng đoàn có Hòa thượng Thạch Sok Xane - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; chức sắc tôn giáo; cán bộ, công chức, viên chức các phường: Long Đức, Hòa Thuận, Trà Vinh, Nguyệt Hóa và lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn Trà Vinh (cũ).
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh và đại biểu đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BÁ THI |
Thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên trong đoàn nguyện khắc ghi lời dạy của Bác, noi gương các Anh hùng liệt sĩ.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái và Hòa thượng Thạch Sok Xane thắp hương các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BÁ THI |
![]() |
| Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BÁ THI |
Các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo; quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.
* Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Phú Tân), tham dự lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) có các đồng chí: Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thanh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Yến Nhi - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Hạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Huỳnh Văn Vũ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông; Vũ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân cùng đại diện chức sắc tôn giáo, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, thanh niên.
![]() |
| Các đại biểu dự lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: THẠCH THẢO |
Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ.
Tiếp đó, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Đồng chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ. Ảnh: THẠCH THẢO |
![]() |
| Đoàn viên thanh niên thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: THẠCH THẢO |
Sau nghi thức tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.
* Sáng 24/7, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị trường học, đại diện các khóm, công chức, viên chức tại phường Long Châu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968.
![]() |
| Đoàn lãnh đạo phường Long Châu tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Mậu Thân. Ảnh: PHƯƠNG THƯ |
Chiến dịch đã góp phần giữ vai trò đặc biệt, làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường miền Nam trong giai đoạn ác liệt nhất. Vĩnh Long tự hào là địa phương đã liên tục bám trụ, chiến đấu ác liệt với địch ở nội ô thị xã trong 6 ngày đêm (chỉ sau TP Huế). Đây cũng là chiến dịch có quy mô lớn nhất, thọc sâu, chiếm giữ dài ngày nhất tại đầu não của địch trong lịch sử chiến tranh giải phóng của quân và dân Vĩnh Long.
![]() |
| Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Long Châu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: PHƯƠNG THƯ |
Hoạt động dâng hoa, dâng hương là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Long Châu bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
NGUYỄN THỊNH - BÁ THI - THẠCH THẢO - PHƯƠNG THƯ












