Sơ kết công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

06:51, 17/06/2026

Chiều ngày 16/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu UBND các tỉnh, thành phố sơ kết về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. 

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tham dự hội nghị.

Tại điểm cầu Vĩnh Long, tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an cùng các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hướng đến quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Về làm giàu, làm sạch và hoàn thiện các thửa đất đã có trong Cơ sở dữ liệu, tính đến ngày 15/6/2026, cả nước đã hoàn thiện dữ liệu trên 64,4 triệu/102,4 triệu thửa đất, đạt 63%; trong đó hơn 28,8 triệu thửa đất được rà soát, bổ sung thông tin theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Bộ Công an đã đối khớp, xác thực thông tin hơn 87 triệu lượt dữ liệu của 62,5 triệu thửa đất, góp phần kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư. Việc số hóa dữ liệu đất đai đã hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, có 20/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đất đai cao.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 35,6 triệu thửa đất đã có dữ liệu chưa được làm sạch và 38,1 triệu thửa đất chưa có dữ liệu, đòi hỏi các địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các bộ, ngành và địa phương cũng đã trình bày tham luận, chia sẻ những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, tạo nền tảng phát triển Chính phủ số, kinh tế số và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên đất.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, không lùi mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, không hạ thấp yêu cầu về chất lượng dữ liệu; dữ liệu đã đạt chuẩn phải được đưa vào khai thác ngay. Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục giữ vai trò đầu mối, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương.

Bộ Công an tiếp tục phối hợp làm sạch, xác thực, đồng bộ dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý, tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh