Sáng 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), tại Nhà thờ Hùng Vương (Bảo tàng tỉnh), Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Kim Rương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng tham dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Phương Thư |
![]() |
| Đồng chí Trần Trí Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức dâng trà. Ảnh: Phương Thư |
![]() |
| Đồng chí Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ lễ đọc văn khấn Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Phương Thư |
Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương, cầu quốc thái dân an, đất nước yên vui, thịnh vượng. Sau khi nghe bài văn khấn tưởng niệm các Vua Hùng, lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và người dân cùng ôn lại lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; bày tỏ lòng tri ân Quốc Tổ, kính cáo với tổ tiên công cuộc dựng xây tỉnh Vĩnh Long phát triển ngày càng giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp chung phát triển, bảo vệ đất nước.
![]() |
| Giỗ tổ là dịp cả nước cùng nhau hướng về Quốc Tổ Hùng Vương, tri ân công đức các bậc tiền nhân. Ảnh: Phương Thư |
![]() |
| Các vị nguyên lãnh đạo tỉnh dâng hương lên các vua Hùng. Ảnh: Phương Thư |
![]() |
| Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng. Ảnh: Phương Thư |
![]() |
| Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của cả dân tộc, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”. Ảnh: Phương Thư |
![]() |
| Đoàn viên thanh niên trong tỉnh về dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: Phương Thư |
Truyền thống thờ cúng tổ tiên, kính nhớ cội nguồn là nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta. Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của cả dân tộc, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, nhớ về tổ tông, về nghĩa đồng bào để kế tục sự nghiệp dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Việc tri ân công đức các vua Hùng đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân tỉnh Vĩnh Long nói riêng, là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng sâu sắc, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
* Tại Đình An Hội (phường An Hội), sáng nay đã tổ chức trọng thể lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội; các phòng, ban, các trường học, khu phố và nhân dân trên địa bàn.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: H. Quốc |
Ôn lại truyền thống ngày Giỗ Tổ, Chủ tịch UBND phường An Hội Lê Xuân Vinh bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng; các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Kế thừa, tiếp nối các giá trị truyền thống quý báu của các bậc tiền nhân, quê hương Bến Tre đã phát huy mạnh mẽ cao trào cách mạng làm nên sự kiện lịch sử Đồng Khởi, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
* Tại Đình Thần Vĩnh An, xã Ba Tri, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Tri phối hợp với Đình Thần tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương kết hợp cùng lễ Kỳ yên.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo xã Ba Tri dâng hương các Vua Hùng. Ảnh: Tr. Xiện. |
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo xã và nhân dân đã dâng hương, tỏ lòng thành kính và tri ân công đức tổ tiên; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; nguyện một lòng đoàn kết, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Tưởng nhớ các Vua Hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Ba Tri quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026, nhất là xây dựng thành công xã nông thôn mới trong năm 2026.
Phương Thư- Hồng Quốc - Trần Xiện











