Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều ngày 21/4/2026, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về các nội dung: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu thảo luận tại hội trường. |
Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long quan tâm góp ý đối với dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể như sau:
Đại biểu cơ bản thống nhất với mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt là yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, đại biểu nhận thấy nội dung về khai thác nguồn lực tài chính trong khu vực hộ gia đình và cá nhân, một nguồn lực nội sinh rất quan trọng của nền kinh tế vẫn chưa được làm rõ về vai trò và giải pháp. Đây là khu vực vừa tạo sức cầu nội địa, vừa cung cấp nguồn vốn bền vững cho nền kinh tế nhưng hiện nay chưa thực sự được phát huy tương xứng.
Thực tế cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt trên 7 triệu tỷ đồng, phản ánh sức cầu nội địa được duy trì ổn định. Trong khi đó, tiền gửi của khu vực dân cư ước khoảng 8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, một lượng lớn tài sản trong dân, đặc biệt là vàng vẫn nằm ngoài hệ thống tài chính. Điều này cho thấy nguồn lực trong dân rất dồi dào nhưng còn phân tán, chưa được dẫn dắt hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh. Nếu không có giải pháp phù hợp và kịp thời, đây sẽ là sự lãng phí rất lớn đối với nguồn lực tài chính quốc gia.
![]() |
| Quốc hội thảo luận ở hội trường đối với Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. |
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, đại biểu tham gia ý kiến một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết như sau:
Thứ nhất, cần có giải pháp mạnh mẽ hơn để khơi thông dòng vốn trong dân cư, chuyển từ “tích trữ” sang “đầu tư”. Phát triển đa dạng các kênh đầu tư chính thức, an toàn, dễ tiếp cận, đặc biệt là các sản phẩm phù hợp với người dân, các quỹ đầu tư minh bạch hoặc các mô hình huy động vốn cộng đồng có kiểm soát. Khi người dân có nhiều lựa chọn đầu tư phù hợp, dòng tiền nhàn rỗi sẽ được dẫn dắt vào nền kinh tế thay vì nằm phân tán, kém hiệu quả.
Thứ hai, cần đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực tài chính và củng cố niềm tin của người dân. Thực tế hiện nay cho thấy, không ít người dân có nguồn lực nhưng thiếu tự tin, thông tin để đầu tư hiệu quả, đồng thời còn tâm lý e ngại rủi ro. Do đó, cần đẩy mạnh giáo dục tài chính trong cộng đồng, giúp người dân hiểu đúng, lựa chọn đúng và đầu tư an toàn. Đồng thời, cần minh bạch hóa dòng tiền thông qua các nền tảng số, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Khi niềm tin được củng cố và hệ thống tài chính vận hành thuận tiện, minh bạch, dòng vốn trong dân sẽ được khơi thông hiệu quả, góp phần giảm chi phí huy động vốn và nâng cao hiệu quả quản lý.
Thứ ba, cần quan tâm đến việc tăng khả năng tích lũy của người dân, đây là “gốc” của tài chính hộ gia đình. Nghị quyết cần có định hướng rõ hơn về cải cách chính sách thuế và an sinh xã hội theo hướng nâng cao thu nhập khả dụng, giúp người dân có điều kiện tích lũy dài hạn. Đồng thời, cần điều chỉnh ngưỡng giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tế chi phí sinh hoạt; khuyến khích phát triển các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện, qua đó tạo nền tảng tích lũy bền vững cho người dân.
Việc khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính trong khu vực dân cư không chỉ góp phần thúc đẩy đầu tư xã hội mà còn mở rộng cơ sở thu ngân sách, giảm áp lực huy động vốn và bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Do đó, đề nghị trong Nghị quyết cần có các giải pháp cụ thể, đồng bộ và khả thi để nguồn lực trong dân thực sự trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn tới.
NGỌC MAI



