Viết tiếp hành trình tự hào bằng khát vọng và tinh thần tiên phong

06:14, 26/03/2026

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Trí Cường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn về những kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cũng như những giải pháp nhằm phát huy vai trò, tinh thần tiên phong của đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Phong trào hành động của Đoàn là môi trường thực tiễn để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tỉnh ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2026. Ảnh: CẨM HUỆ
Phong trào hành động của Đoàn là môi trường thực tiễn để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên tỉnh ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2026. Ảnh: CẨM HUỆ

* Thưa đồng chí, nhìn lại chặng đường thời gian qua, đâu là dấu ấn nổi bật nhất và giá trị cốt lõi được bồi đắp trong thế hệ ĐV, TN tỉnh nhà?

- Bí thư Tỉnh Đoàn- Trần Trí Cường: Có thể khẳng định, trong hành trình phát triển của tổ chức đoàn, thông qua chương trình, phần việc thiết thực được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tuổi trẻ tỉnh nhà đã để lại dấu ấn đậm nét với tinh thần khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng dấn thân đến những nơi khó khăn, đảm nhận việc mới, việc khó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Trên nhiều lĩnh vực từ học tập, lao động, sản xuất đến khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng, tuổi trẻ tỉnh nhà đã để lại nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Chỉ tính riêng năm 2025, các cấp bộ đoàn đã tổ chức thực hiện gần 9,5 ngàn công trình thanh niên, tổng trị giá trên 126 tỷ đồng mang lại hiệu quả thiết thực, được chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Triển khai 125 đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thu hút hơn 22 ngàn lượt ĐV, TN tham gia, hỗ trợ trên 100 ngàn lượt người dân...

Qua môi trường rèn luyện của tổ chức đoàn, ngày càng nhiều đoàn viên trưởng thành, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho quê hương.

* Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, đồng chí nhìn nhận như thế nào về vai trò và “sứ mệnh mới” của ĐV, TN đối với sự phát triển của tỉnh?

- Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, vai trò của ĐV, TN không chỉ dừng lại ở lực lượng xung kích truyền thống mà đang chuyển sang một “sứ mệnh mới”- đó là tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học- công nghệ và dẫn dắt quá trình thích ứng với môi trường số. ĐV, TN cần trở thành lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, từ thay đổi tư duy đến ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động và quản lý xã hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn- Trần Trí Cường trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham gia Hội thao Cán bộ đoàn lần thứ I.Ảnh: BÁ THI
Bí thư Tỉnh Đoàn- Trần Trí Cường trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham gia Hội thao Cán bộ đoàn lần thứ I.Ảnh: BÁ THI

Đồng thời, chủ động nâng cao tri thức, kỹ năng, đặc biệt là năng lực số và năng lực hội nhập, góp phần tạo ra giá trị trong chuỗi phát triển mới. Thanh niên hôm nay không chỉ cần nhiệt huyết mà phải có tri thức, bản lĩnh và năng lực hành động để biến khát vọng thành những giá trị cụ thể cho xã hội. Đây chính là yêu cầu và cũng là cơ hội để tuổi trẻ tỉnh nhà khẳng định vai trò nòng cốt trong sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

* Tổ chức đoàn cần tập trung những giải pháp đột phá nào trong thời gian tới?

- Để ĐV, TN thực sự trở thành lực lượng tiên phong, trước hết tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần gũi, thiết thực và sát với nhu cầu của thanh niên. Việc tổ chức các phong trào, chương trình cần tạo ra môi trường thực tiễn để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Một giải pháp mang tính đột phá là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đoàn, xây dựng nền tảng số để kết nối, tập hợp ĐV, TN; đồng thời hỗ trợ thanh niên tiếp cận tri thức mới, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nâng chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi dậy lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên trong thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm cao đối với xã hội.

Đặc biệt, tiếp tục cụ thể hóa và lan tỏa hình mẫu “Thanh niên Vĩnh Long tiêu biểu” với các giá trị: lý tưởng kiên định, đạo đức trong sáng, tư duy sáng tạo, hành động xung kích và bản lĩnh hội nhập, tạo chuẩn mực để thanh niên rèn luyện và phát triển toàn diện. Từ đó, góp phần định hướng giá trị, giúp mỗi bạn trẻ có mục tiêu rèn luyện rõ ràng, góp phần hình thành lớp thanh niên toàn diện trong thời kỳ mới.

* Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí muốn gửi gắm điều gì đến ĐV, TN trong tỉnh?

- Tôi mong muốn và kêu gọi mỗi ĐV, TN trong tỉnh luôn tự hào về những giá trị truyền thống, chủ động viết tiếp hành trình 95 năm qua bằng hành động, sự nỗ lực và cống hiến.

Trong kỷ nguyên số, tôi kỳ vọng các bạn trẻ sẽ làm chủ tri thức, công nghệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo để tạo ra giá trị mới cho bản thân và xã hội; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm. Hãy biến những việc làm nhỏ hàng ngày thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Mỗi bạn hãy sống một tuổi trẻ thật rực rỡ, có lý tưởng, có trách nhiệm; cùng nhau lan tỏa những điều tích cực, tạo nên sức mạnh chung. Tôi tin tưởng rằng với nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh, tuổi trẻ trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, viết tiếp những trang mới đầy tự hào, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

CẨM HUỆ (thực hiện)

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh