Thị trường xăng dầu Vĩnh Long: nguồn cung đảm bảo

07:22, 08/03/2026

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới có thể tác động đến thị trường năng lượng, ngành Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG), giữ ổn định thị trường phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương, đến ngày 7/3/2026, hoạt động cung ứng xăng dầu và LPG trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra ổn định, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hay gián đoạn nguồn hàng.

Hoạt động mua bán xăng dầu tại một cửa hàng ở địa bàn xã Hưng Mỹ diễn ra bình thường.
Hoạt động mua bán xăng dầu tại một cửa hàng ở địa bàn xã Hưng Mỹ diễn ra bình thường.

Giám sát chặt hệ thống phân phối

Trước nguy cơ biến động của thị trường năng lượng, tỉnh đã chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Qua ghi nhận, nguồn cung trên địa bàn vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm hay đầu cơ.

Ông Trần Quốc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long cho biết: Hệ thống phân phối xăng dầu của tỉnh hiện được duy trì với quy mô khá lớn. Toàn tỉnh có 1.003 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 88 thương nhân phân phối, trong đó có 1 thương nhân đầu mối và 6 thương nhân phân phối có trụ sở trên địa bàn. Hệ thống dự trữ gồm 9 kho xăng dầu với tổng sức chứa khoảng 27.300 m³, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nhiều tình huống.

Trong mạng lưới này, các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt và ổn định thị trường. Riêng hệ thống của Petrolimex và PVOil hiện quản lý 451 cửa hàng bán lẻ, chiếm khoảng 45,56% thị phần toàn tỉnh. Nhờ nguồn cung ổn định từ các đơn vị này, hoạt động cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân được đảm bảo thông suốt.

Đối với mặt hàng LPG, toàn tỉnh hiện có 36 thương nhân kinh doanh mua bán và 1.705 cửa hàng bán lẻ. Trong ngày 7/3, giá một số loại LPG chai 12 kg như Elf Gas, Petrolimex Gas, Saigon Petro Gas (SPG) và VT-Gas điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 10 ngàn đồng/bình. Tuy nhiên, mức tăng này không ảnh hưởng lớn đến thị trường và vẫn nằm trong biên độ biến động thông thường của giá năng lượng.

Để chủ động kiểm soát tình hình, Sở Công Thương đã triển khai nhiều biện pháp quản lý và giám sát. Giám đốc Sở Công Thương Trần Quốc Tuấn trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi thị trường, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cam kết đảm bảo nguồn cung, thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày nhằm kịp thời xử lý các biến động nếu phát sinh. Song song đó, lực lượng Quản lý thị trường cũng được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kỷ cương thị trường

Qua kiểm tra thực tế, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 10 cửa hàng tạm dừng hoạt động. Trong đó, 5 cửa hàng tạm ngưng để sửa chữa, cải tạo và súc rửa bồn bể theo kế hoạch đã được Sở Công Thương chấp thuận; 2 cửa hàng ngưng kinh doanh do hiệu quả thấp và đang hoàn tất thủ tục trả giấy phép.

Ngoài ra, 1 cửa hàng tự ý ngưng bán do khó khăn tài chính mà chưa được cơ quan quản lý cho phép. Trước trường hợp này, Sở Công Thương đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 trực tiếp làm việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hai cửa hàng khác tạm dừng hoạt động do giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã hết hạn và đang tiến hành thủ tục cấp lại.

Nhằm tăng cường kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương đã tổ chức cho các cửa hàng ký cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật. Riêng trong ngày 7/3 có 72 cửa hàng ký cam kết, nâng tổng số cửa hàng đã ký trên toàn tỉnh lên 752 đơn vị. Nội dung cam kết tập trung vào việc không găm hàng, không đầu cơ và không tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

Đến thời điểm hiện tại, thị trường xăng dầu và LPG trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định. Nguồn cung từ các thương nhân đầu mối đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho hệ thống bán lẻ và nhu cầu của người dân; chưa ghi nhận dấu hiệu đầu cơ, tích trữ hay tình trạng thiếu hàng. Tuy nhiên, ngành chức năng cũng lưu ý tại một số nơi xuất hiện tình trạng người dân mua xăng dầu bằng can hoặc phuy với số lượng lớn nhưng không phải khách hàng thường xuyên. Các trường hợp này đang được theo dõi nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nếu có dấu hiệu bất thường.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quốc Tuấn cho biết: Trước tình hình nguồn cung xăng dầu trên địa bàn có lúc xảy ra thiếu cục bộ, ngành Công Thương đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương để điều phối nguồn hàng từ các địa phương khác về tỉnh khi cần thiết, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Khó khăn hiện nay chủ yếu là thiếu cục bộ tại một số thời điểm, chứ không phải khan hiếm xăng dầu trên diện rộng. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần bình tĩnh, không hoang mang, tránh mua tích trữ gây áp lực lên thị trường.

Trong thời điểm này, Sở Công Thương khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần hết sức bình tĩnh, đặt lợi ích chung của nền kinh tế lên hàng đầu, cùng chung tay bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu. Ngành Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời điều phối nguồn cung từ các địa phương khác khi cần thiết, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Đồng thời khuyến nghị người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cần chia sẻ khó khăn với người dân, thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh.

“Mượn lời của Thủ tướng Chính phủ, trong hoạt động kinh tế cần bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Doanh nghiệp cần phát huy văn hóa kinh doanh, vừa bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường, vừa thực hiện niêm yết và bán đúng giá theo quy định, tuyệt đối không găm hàng trong thời điểm xảy ra thiếu cục bộ”- ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ xăng dầu vì việc chứa trữ không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho tính mạng và tài sản. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục nỗ lực điều hành, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

Nhân viên cửa hàng xăng dầu phục vụ người dân tại một điểm bán lẻ xăng dầu.
Nhân viên cửa hàng xăng dầu phục vụ người dân tại một điểm bán lẻ xăng dầu.

Mới đây, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và khí hóa lỏng trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp giữ tâm lý bình tĩnh, không hoang mang, không mua tích trữ khi nguồn cung vẫn đang được đảm bảo ổn định; đồng thời khuyến khích sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả.

Các địa phương được đề nghị chủ động theo dõi hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cơ sở kinh doanh khí; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như tự ý ngừng bán hàng, bán nhỏ giọt, không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá quy định; tình trạng găm hàng, đầu cơ gây gián đoạn nguồn cung. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời thông tin cho ngành chức năng để xử lý theo quy định, góp phần giữ ổn định thị trường và phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Với hệ thống phân phối rộng khắp cùng sự chủ động của các cơ quan quản lý, thị trường xăng dầu và LPG tại Vĩnh Long tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh