Trong không khí phấn khởi, cử tri tỉnh gửi gắm niềm tin và hy vọng vào ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri gửi gắm niềm tin và hy vọng vào những ứng cử viên thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra, nắm tình hình chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 22 thuộc đơn vị bầu cử số 7 của xã Càng Long. |
Những ngày này, trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, không khí cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra sôi nổi. Tại các khu vực bỏ phiếu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được bố trí dọc các lối đi, làm không khí những ngày bầu cử càng trở nên rộn ràng, trong ngày hội lớn của toàn dân.
Tại Tổ bầu cử số 22 thuộc đơn vị bầu cử số 7 xã Càng Long, công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Theo ông Lê Văn Tám- Tổ trưởng Tổ bầu cử số 22, từng thành viên tổ bầu cử phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, tích cực hoàn tất các khâu chuẩn bị như bố trí bàn ghế, thùng phiếu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, sắp xếp khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, thuận tiện và đúng quy định.
Bên cạnh, công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống thông tin lưu động, giúp cử tri nắm rõ ngày diễn ra bầu cử, tiểu sử từng ứng cử viên, số lượng người được bầu.
“Mục tiêu của tuyên truyền làm sao cho mỗi công dân, mỗi cử tri tích cực tìm hiểu, nắm rõ thông tin về người ứng cử, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyền bầu cử của mình một cách dân chủ. Chúng tôi tuyên truyền cử tri hãy tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, góp phần để ngày 15/3 thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, ngày hội của niềm tin, đoàn kết và phát triển”- ông Tám thông tin thêm.
![]() |
| Việc niêm yết thông tin bầu cử được các Tổ bầu cử triển khai khẩn trương, nghiêm túc. |
Tổ bầu cử số 2 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 của phường Trà Vinh có hơn 4.000 cử tri. Với đặc thù địa bàn đô thị, mật độ dân cư đông, tổ bầu cử đã phân công thành viên, đồng thời khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử. Các trang thiết bị như bàn, ghế, vị trí đặt hòm phiếu được sắp xếp khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri.
Bà Nguyễn Thị Hương Thắm- Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2 cho biết, địa điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng, tiết kiệm và bảo đảm thuận tiện cho cử tri đến tham gia bầu cử. Lối ra vào cũng được bố trí hợp lý để cử tri dễ dàng thực hiện các bước theo quy trình. “Bên cạnh đó, tổ bầu cử còn phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đến tham gia bầu cử đầy đủ, an toàn”- bà Thắm khẳng định.
Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong thời điểm đất nước ta thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cuộc bầu cử lần này còn mang ý nghĩa khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước, phát triển nhanh và bền vững. Cử tri kỳ vọng thông qua lá phiếu của mình sẽ bầu chọn được những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, uy tín, gần gũi với Nhân dân và dám chịu trách nhiệm trước cử tri; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.
![]() |
| Cử tri xã Lục Sĩ Thành quan tâm theo dõi tiểu sử ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp. |
Cử tri Nguyễn Thanh Cường (xã Lục Sĩ Thành) quan tâm đến bầu cử không chỉ vì trách nhiệm, quyền hạn mà còn thể hiện niềm tin vào các ứng cử viên nếu được trúng cử ĐBQH và HĐND sẽ thật sự gần dân, lắng nghe, phản ánh đầy đủ những vấn đề bà con ở vùng nông thôn.
“Tôi tranh thủ tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc với các ứng cử viên. Trước khi vào hội trường, tôi xem kỹ tiểu sử từng người, rồi lắng nghe cặn kẽ những cam kết được nêu ra trong chương trình hành động, từ đó có căn cứ, niềm tin để lựa chọn được những người xứng đáng. Tôi tin chắc lá phiếu của mình không chỉ thể hiện quyền làm chủ của người công dân mà còn góp phần lựa chọn ra những đại biểu thật sự có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân”- ông Cường chia sẻ.
Ông Phùng Minh Tâm (cử tri ấp 6, xã Càng Long) thể hiện sự phấn khởi: Qua công tác tuyên truyền của địa phương và tiếp cận thông tin từ các cơ quan truyền thông, tôi đã nắm được những quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử. Tôi sẽ lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.
Tôi mong muốn những người trúng cử sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những vấn đề của người dân, nỗ lực đóng góp vào các quyết sách đúng đắn cho sự phát triển của đất nước và địa phương. Vì vậy, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi bỏ phiếu, để lá phiếu của mình thực sự có ý nghĩa và trách nhiệm.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH




