Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2025

15:00, 06/01/2026

Chiều 6/1, đồng chí Trần Hồng Hà- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Thiện- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Vĩnh Long.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo cáo, năm 2025 cả nước xảy ra hơn 18.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 10.400 người, bị thương hơn 12.300 người; giảm 22,21% về số vụ, 6,35% về số người chết và 29,93% số người bị thương. 25/34 tỉnh, thành có số người chết do tai nạn giao thông giảm so năm 2024.

Cũng trong năm 2025, lực lượng chức năng đã xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự, ATGT, phạt tiền gần 6.800 tỷ đồng. Công tác đăng ký, quản lý và đăng kiểm phương tiện được tổ chức chặt chẽ, số lượng phương tiện đăng ký mới tiếp tục tăng. Nhiều thủ tục trong đăng ký phương tiện, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm được đơn giản hóa. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được tăng cường và triển khai mạnh mẽ.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ- Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả khá toàn diện trong công tác quản lý trật tự, ATGT, kết cấu hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nhận thức, tư duy về bảo đảm trật tự, ATGT ngày càng tích cực; nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về giao thông được áp dụng hiệu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị đại biểu tập trung làm rõ thực trạng công tác bảo đảm trật tự, ATGT theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đồng thời đề xuất các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng giao thông.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, phân tích những vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, từ đó đề ra những giải pháp sát thực tế, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Phân công rõ trách nhiệm từng ngành, từng lĩnh vực, đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự, ATGT.

Mặc dù số vụ tai nạn giao thông có xu hướng giảm nhưng nguy cơ, rủi ro tai nạn đối với các loại hình giao thông vẫn còn cao. Do vậy, Bộ Công an cần tập trung thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hóa số lượng lớn. Các ngành, các cấp quan tâm xây dựng văn hóa giao thông và đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền pháp luật về giao thông. Nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong công tác giáo dục, phối hợp đảm bảo trật tự, ATGT lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh