Khảo sát các dự án, công trình thủy lợi, cống ngăn mặn

17:29, 06/01/2026

Ngày 6/1, đồng chí Châu Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát các dự án, công trình thủy lợi đang triển khai, cống ngăn mặn khu vực Bến Tre (cũ).

Đoàn khảo sát tại cống An Hóa.
Đoàn khảo sát tại cống An Hóa.

Đoàn đã đến khảo sát đập tạm Thành Triệu, cống Tân Phú, dự án cống An Hóa, cống đập Ba Lai, hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, thuộc các xã: Phú Túc, Tân Phú, Giao Long, Thạnh Trị và Tân Xuân.

Đập tạm Thành Triệu được đưa vào sử dụng từ năm 2021, tổng công suất 12.000 m³/giờ. Khi độ mặn phía sông Hàm Luông và sông Tiền tăng cao, các cống sẽ được đóng để ngăn mặn. Riêng đập tạm Thành Triệu sẽ được tăng cường mở cửa lấy nước, bổ sung nguồn nước ngọt cho Nhà máy nước Sơn Đông.

Cống Tân Phú hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2024 để ngăn mặn xâm nhập và tiếp nước ngọt vào thượng nguồn sông Ba Lai. Cống đập Ba Lai giúp chủ động ngăn mặn xâm nhập và tiêu nước cho hơn 115.000 ha; cung cấp nước sinh hoạt cho gần 800.000 cư dân. Với dung tích 811.800 m³, hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp cung cấp nguồn nước ngọt thô cho nhà máy nước, phục vụ sinh hoạt cho hơn 1.600 hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa cho rằng, đây là những công trình ngăn mặn, trữ ngọt quan trọng. Vì vậy, để phát huy hiệu quả công trình, đơn vị quản lý phải chú ý vận hành phù hợp, linh hoạt; đặc biệt phải phối hợp chặt chẽ với địa phương điều tiết nguồn nước hợp lý, không để xảy ra tình trạng ngập úng hoặc thiếu nước, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là trong giai đoạn xâm nhập mặn sắp tới.

Đối với các dự án công trình thủy lợi dự kiến đầu tư trong thời gian tới, các sở, ban, ngành cần đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Tin, ảnh: ANH THI - NGUYÊN BẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh