Theo UBND xã Đại An, bờ sông Hậu thuộc các ấp Định An, Cá Lóc, Vàm Bến Tranh, Giồng Giữa của xã này dài khoảng 5,3km đã và đang bị sạt lở (SL) với mức độ tăng dần theo thời gian.
Trước đây, mức độ SL không đáng kể nên người dân sử dụng vật liệu tại địa phương tự khắc phục SL để bảo vệ đất sản xuất thủy sản và nhà ở ven sông.
Khoảng 5 năm trở lại đây, SL bờ sông ở khu vực này đã lấn sâu vào đất liền 15m, ảnh hưởng đến sự an toàn của 74 hộ với 144 nhân khẩu và 27,4ha ao, hầm nuôi trồng thủy sản; trong đó, bờ sông Hậu, đoạn thuộc ấp Vàm Bến Tranh (dài 350m) là bị SL nặng nhất, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 14 căn nhà có 50 nhân khẩu đang sinh sống.
Nguyên nhân SL do đất ven hai bên bờ sông Hậu là đất yếu (đất cát pha sét) có độ liên kết không lớn, vì vậy khi vào thời điểm triều cường dâng cao, cùng với gió mùa Đông Bắc thổi mạnh tạo ra sóng lớn va đập trực tiếp vào bờ, làm bờ sông bị SL.
Trước mắt, UBND xã Đại An đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đầu tư công trình chống SL khẩn dài 350m (kè gây bồi kết hợp với trồng rừng) tại ấp Vàm Bến Tranh trong năm 2026; về lâu dài, cần nghiên cứu thực hiện giải pháp kè mềm kết hợp với trồng rừng để bảo vệ bờ cho toàn bộ các đoạn bờ sông Hậu bị SL trên địa bàn xã.
TRUNG CHÁNH


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin