Chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 21 của BCĐ.
![]() |
| Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Long. |
Dự phiên họp tại Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ- Trần Hồng Hà; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và lãnh đạo các địa phương.
Tại điểm cầu Vĩnh Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chủ trì, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh tham dự.
Phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án; bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; an toàn lao động, vệ sinh, cảnh quan môi trường; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Theo Bộ Xây dựng, tại Phiên họp lần thứ 20 (ngày 10/9/2025), Thủ tướng Chính phủ đã giao 30 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Trong đó, tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12/2025.
Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu. Trong đó, có một số nhiệm vụ quan trọng như: Bộ Xây dựng đã chủ động kiểm tra hiện trường, tham mưu các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng các Đoàn Kiểm tra chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000km đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025; có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát về cung, cầu và giá vật liệu xây dựng, thực hiện rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại địa phương; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau bão, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án…
Cũng theo Bộ Xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 3 dự án (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2) vào danh mục dự án thuộc BCĐ, nâng tổng số dự án lên 123 dự án/dự án thành phần…
Bộ Công Thương cũng đã hướng dẫn giải quyết vướng mắc về phương án khai thác khu mỏ bôxít Nhân Cơ cấp phép chồng lấn với dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành). Song song đó, các cơ quan đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ (10 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 11 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Hiện còn 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.
Tại Vĩnh Long, hiện có 1 dự án thuộc danh mục trọng điểm ngành giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang triển khai: Dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (đoạn qua tỉnh Vĩnh Long). Đồng thời có 2 dự án không nằm trong danh mục dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm: Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến QL60 nối liền tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đình Khao theo phương thức đối tác công tư, do UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền.
Ngoài ra, Vĩnh Long còn tham gia cung cấp vật liệu xây dựng (cát đắp) cho các dự án trọng điểm: Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025); Dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, hiện có 120 dự án, dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của BCĐ, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển.
Đến nay, BCĐ đã họp 20 phiên, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không thuộc BCĐ hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, cả nước hiện có 2.476 km đường cao tốc. Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, người dân đi lại thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, cho doanh nghiệp và nâng giá trị gia tăng của đất.
Từ nay đến ngày 19/12 (ngày tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn)- chỉ còn gần 2 tháng, Thủ tướng nêu rõ đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc, bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm.
Đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc thì cần nêu cao tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó” và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết…
Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ, trân trọng cảm ơn các chủ đầu tư, nhà thầu, các chủ thể liên quan đã nỗ lực, tích cực, cố gắng triển khai thi công các dự án trong điều kiện thời tiết khó khăn, mưa lớn liên tục ở nhiều nơi trên cả nước, với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”.
Tin, ảnh: KHÁNH DUY



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin