Ngắm cầu Rạch Miễu 2 trước ngày thông xe

10:52, 18/08/2025

Sau bao năm chờ đợi, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành và sẽ khánh thành đưa vào khai thác ngày 19/8/2025 trong niềm vui mừng của hàng triệu người dân hai bờ sông Tiền và là bước ngoặt hạ tầng của cả vùng.

Cầu dây văng Rạch Miễu 2 bắt qua sông Tiền, phá thế độc đạo, giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu. Ảnh: THẠCH THẢO
Cầu dây văng Rạch Miễu 2 bắt qua sông Tiền, phá thế độc đạo, giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu. Ảnh: THẠCH THẢO

Đáp ứng sự mong chờ

Những ngày gần đây, đi đâu cũng nghe người dân hỏi nhau “khi nào cầu Rạch Miễu 2 cho xe chạy”. Mạng xã hội cũng tràn ngập hình ảnh người dân đến “check in”, trong niềm vui mừng bởi cầu Rạch Miễu 2 mơ ước sau hơn 3 năm thi công đã hoàn thành, giúp giải bài toán kẹt xe dai dẳng.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 6.810,11 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách, được thực hiện từ năm 2021 - 2026. Dự án 17,6km, gồm 7,95km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65km đi qua tỉnh Vĩnh Long.

 
 
Phần đường mới mở thi công xuyên qua những vườn cây ăn trái. Ảnh: THẠCH THẢO
Phần đường mới mở thi công xuyên qua những vườn cây ăn trái. Ảnh: THẠCH THẢO

Ông Võ Chí Công- Chủ DNTN Chí Công (phường Phú Tân- tỉnh Vĩnh Long) vui mừng, nói: “Do cầu Rạch Miễu hiện hữu cấm tải xe 3 trục trở lên ở 2 khung giờ trong ngày nên cầu Rạch Miễu 2 thông xe doanh nghiệp vận tải như chúng tôi sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí trong việc xe đi và quay đầu trở về chạy chuyến khác, tiết kiệm sức lao động của tài xế vì họ có việc làm liên tục không phải ngồi chờ đến giờ qua cầu”.

Anh Võ Văn Bên (ngụ xã Thạnh Trị) phấn khởi cho hay: “Có cầu Rạch Miễu 2 thì người dân không còn sợ cảnh kẹt xe. Nhất là người bệnh, muốn đi TP Hồ Chí Minh khám bệnh cũng dễ dàng hơn, không phải chờ canh giờ để đi”.

Cầu Rạch Miễu 2 đi vào khai thác, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hoa kiểng, cây giống trên địa bàn cũng “thở phào”, bởi gần đây, cầu Rạch Miễu liên tục bị kẹt xe vào các ngày cuối tuần hay lễ, Tết. Dịp cao điểm mua bán hàng hóa, xe tải chở hoa kiểng, cây giống có lúc phải mất 3- 4 tiếng cho mỗi lượt đi và về mới qua được cầu Rạch Miễu hiện hữu…

Những nỗ lực đáng ghi nhận

Dự án cầu Rạch Miễu 2 rút ngắn thời gian thi công, đưa vào khai thác nhờ sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư, công nhân ngày đêm không quản nắng mưa.

Xe lu thực hiện lu lèn mặt đường sau khi thảm bê tông nhựa. Ảnh: THẠCH THẢO
Xe lu thực hiện lu lèn mặt đường sau khi thảm bê tông nhựa. Ảnh: THẠCH THẢO

Bộ trưởng Bộ Xây dựng- Trần Hồng Minh khẳng định: “Dự án cầu Rạch Miễu 2 đã rút ngắn được 6 tháng so với kế hoạch ban đầu, thể hiện sự nỗ lực và hiệu quả trong quá trình thi công. Việc chủ động sử dụng các nguồn vật tư, thiết bị trong nước đã giúp giảm đáng kể chi phí thi công khoảng 50% so với sử dụng nguồn ngoại nhập. Về chất lượng dự án, các công nghệ, kỹ thuật thi công đã được cập nhật và áp dụng hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Việc sử dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững của công trình”.

 
 
 
Cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Vĩnh Long - Đồng Tháp. Ảnh: TRUNG HIẾU

Hoan nghênh sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, đơn vị thi công đã rút ngắn thời gian thực hiện dự án, tại buổi đến thăm dự án cầu Rạch Miễu 2 gần đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định: “Việc hoàn thành thành công công trình xây dựng cầu Rạch Miễu 2 chứng tỏ Việt Nam đã nắm bắt được các công nghệ liên quan đến xây dựng cầu đường. Việc kết nối giao thông giữa các địa phương sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác kinh tế. Công trình này không chỉ giải quyết vấn đề giao thông cho hai địa phương mà còn có ý nghĩa rộng hơn đối với phát triển kinh tế vùng ĐBSCL”.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Lữ Quang Ngời cho biết: Việc đưa vào khai thác cầu Rạch Miễu 2 tạo thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa, chấm dứt tình trạng tắc nghẽn giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện hữu. Dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên QL60, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL. Đồng thời, dự án còn giúp rút ngắn khoảng cách từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh phía Đông ĐBSCL như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau…

THẠCH THẢO

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh