Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người mang giá trị lý luận sâu sắc và có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay. Việc vận dụng hiệu quả tư tưởng này góp phần tạo dựng một xã hội Việt Nam văn minh, hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.
Nhiều năm liên tục, tỉnh Vĩnh Long lựa chọn chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới” đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tự giác tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, nêu cao danh dự và tự trọng của đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong toàn xã hội.
Kỳ 1: Văn hóa, con người là nhân tố quan trọng phát triển đất nước phồn vinh
![]() |
Học tập, làm theo Bác, xã An Phước (huyện Mang Thít) đoàn kết xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. |
Sự phát triển của đất nước dựa trên nền tảng văn hóa- con người là phát triển từ “gốc rễ”, mang tính bền vững và lâu dài. Trong đó, con người là trung tâm của sự phát triển, một nguồn nhân lực có trình độ, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và sáng tạo sẽ tạo nên những bước tiến lớn trong phát triển quốc gia. Văn hóa và con người không chỉ là kết quả của quá trình phát triển, mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên một đất nước giàu mạnh, văn minh.
Xây dựng văn hóa, con người thời kỳ mới
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và con người mang giá trị to lớn, có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Từ hệ thống lý luận chặt chẽ đến thực tiễn sinh động, tư tưởng của Bác đã soi đường cho cách mạng Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực chính trị, quân sự, mà còn là kim chỉ nam trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hình thành con người mới, những chủ thể trung tâm của công cuộc phát triển bền vững.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế và góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, văn hóa không thể tách rời con người, mà chính con người là trung tâm sáng tạo, gìn giữ và phát triển văn hóa. Vì thế, xây dựng con người mới có lý tưởng, có đạo đức, có tri thức và có năng lực thực hành là một trong những nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Những năm qua, Tỉnh ủy Vĩnh Long và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quán triệt việc học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đưa nội dung này vào nghị quyết nhiệm kỳ và nghị quyết hàng năm để chỉ đạo thực hiện.
Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo sát sao việc rà soát, lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình phải đa dạng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm sáng tạo, xây dựng thêm các tiêu chí, các loại hình sáng tạo. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và lan tỏa ra các tầng lớp nhân dân, với rất nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, xuất sắc.
Điều đó thể hiện việc học tập và làm theo gương Bác không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi người, góp phần tạo dấu ấn rõ nét về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng, trong hệ thống chính trị và xây dựng một xã hội ngày càng lành mạnh, văn minh.
Là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Khóm 1, TT Cái Nhum (huyện Mang Thít), chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn tâm đắc với chuyên đề xây dựng văn hóa, con người trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chị Hà đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong cách nêu gương, đi đầu tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cốt cách tốt, không tha hóa, làm gương cho tập thể toàn đơn vị. Trong hoạt động công tác, chị chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.
Qua tích cực triển khai, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tổ chức cho chị em hội viên tham gia nhiều mô hình đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thành lập nhiều mô hình 5 không 3 sạch, góp phần tích cực cùng địa phương giữ vững khóm văn hóa và nâng chất xây dựng đô thị văn minh. Qua đó, có 86% hộ gia đình phụ nữ đạt 8 tiêu chí 5 không 3 sạch; có 86% hộ đạt gia đình văn hóa; vận động được 100% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện nếp sống xanh, sạch, đẹp.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ: “Tôi thường xuyên vận động chị em rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; tạo điều kiện cho các chị tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công việc và cuộc sống. Vận động các chị tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới xây dựng hình tượng người phụ nữ hiện đại có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước”.
Bà Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, hầu hết các cơ quan, đơn vị, cá nhân đều lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, từ đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt của đời sống xã hội.
Qua học tập, làm theo Bác, từng cán bộ, đảng viên đã có ý thức tu dưỡng, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, đề xuất những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Quan hệ giữa tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên với Nhân dân có sự hài hòa, gắn bó hơn; thái độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân được nâng lên.
Xây dựng văn hóa, con người là xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc
Xác định rõ việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở việc nhận thức mà phải được cụ thể hóa thành hành động thực tiễn. Tại các đơn vị, địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay của tập thể, cá nhân đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực, mang đến lợi ích cho cộng đồng, góp phần phát triển đời sống xã hội.
![]() |
Các tầng lớp nhân dân tỉnh Vĩnh Long đồng lòng, đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, tiến tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. |
Tập thể Đảng bộ và Nhân dân xã An Phước (huyện Mang Thít) đã phát huy tính đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghị quyết của xã; xã vừa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào đầu năm 2025, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân.
“Đảng ủy xã tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt các CLB về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ra đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.
Nhiệm vụ nâng chất tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng xã NTM kiểu mẫu được triển khai quyết liệt và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực hiện đi vào chiều sâu, có 98,4% gia đình đạt chuẩn văn hóa, trong đó hộ đạt văn hóa 3 năm liền chiếm 94,5%, có 10/10 khu dân cư văn hóa”- Bí thư Đảng ủy xã An Phước Lê Thị Lợi cho biết.
Để thực hiện đạt hiệu quả, đi vào thực tế chuyên đề học tập, làm theo Bác, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Hồ Hồ Huy Cường đã chủ động rà soát nắm nguồn lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn, khảo sát các lao động ở các khu vực phi chính thức để xây dựng kế hoạch vận động thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên.
Anh đề xuất lãnh đạo phối hợp chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để thành lập công đoàn, giám sát quan hệ lao động ở các doanh nghiệp; qua đó để tuyên truyền vận động thành lập công đoàn cơ sở và phát triển công đoàn trong doanh nghiệp. Qua tích cực thực hiện, năm 2024 chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở mới đạt 8/2 công đoàn cơ sở, tỷ lệ 400% và phát triển đoàn viên được 898/520, đạt 172,69%.
![]() |
Tỉnh ủy Vĩnh Long biểu dương, khen thưởng các gương điển hình học tập, làm theo Bác. |
Anh Hồ Huy Cường cho biết: “Tôi luôn lắng nghe ý kiến và kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tham mưu giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của họ, sẵn sàng hỗ trợ công đoàn cơ sở và không gây phiền hà cho doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống”.
Theo ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, có rất nhiều tấm gương học tập, làm theo Bác điển hình, tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các địa phương, đơn vị đang ngày đêm không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập và chiến đấu, với những việc làm hết sức bình dị, đời thường, nhưng cũng rất thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả; thể hiện tinh thần, ý thức học tập, làm theo lời Bác từ những điều bình dị nhất. Đây chính là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa đầy hương sắc của phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin