Nhiều nước châu Á như: Thái Lan, Singapore, Campuchia… ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng trở lại. Tại Việt Nam, đến thời điểm này chưa ghi nhận các ổ dịch COVID-19 tập trung, nhưng cũng có xu hướng tăng nhẹ những ngày gần đây.
Trong vòng 28 ngày tính đến ngày 27/4/2025, thế giới đang ghi nhận 25.463 ca nhiễm COVID-19. Brazil đang là quốc gia có số mắc cao trong 28 ngày qua với hơn 7.000 ca mắc, sau đó là Anh với hơn 5.000 ca mắc. Tại Thái Lan, từ ngày 1/1 đến 10/5/2025 đã ghi nhận 53.676 ca mắc và 16 ca tử vong. Số ca mắc liên quan đến sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh chóng nhưng chưa có bằng chứng gây triệu chứng nghiêm trọng hơn và hiện không có cảnh báo mới đối với COVID-19 trên phạm vi toàn cầu.
Tuy nhiên “thập diện mai phục” trong cộng đồng, COVID-19 được nhận định quanh chúng ta, chờ cơ hội thuận lợi để trở lại. Nếu chủ quan, lơ là với dịch bệnh, chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Sự đau thương, mất mát từ các đợt dịch trước chắc vẫn còn chưa nguôi với không ít người…
Để chủ động ứng phó với dịch COVID-19, Bộ Y tế đã yêu cầu chủ động tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình tại các quốc gia láng giếng, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra các trường hợp tử vong. Cụ thể là, rửa tay thường xuyên và tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời…
Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với WHO theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả. Và “tấm áo giáp” quan trọng nữa cần trang bị là “vaccine ý thức”. Với mỗi người, không nên hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh, nhưng cũng không nên lơ là, chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt; nâng cao ý thức, chung tay thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng.
H.MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin