Những tin tức đáng chú ý: Việt Nam nằm trong nhóm các nước tạm dừng áp thuế đối ứng; Đề xuất cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi bỏ cấp huyện; Rào cản và giải pháp phát triển ĐBSCL…
*Việt Nam nằm trong nhóm các nước tạm dừng áp thuế đối ứng
Thứ trưởng Bộ Công Thương- Nguyễn Sinh Nhật Tân- tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc- Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ- xác nhận việc Mỹ tạm dừng áp thuế đối ứng 90 ngày cho các nước, bao gồm có Việt Nam.
Việc áp mức thuế đối ứng thấp hơn, chỉ 10% được chính quyền Tổng thống Mỹ đưa ra cũng sẽ áp dụng cho tất cả các nước. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Việt Nam cũng sẽ được hưởng mức thuế 10% trong thời gian tạm hoãn áp thuế đối ứng.
*Đề xuất cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi bỏ cấp huyện
Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do bộ này chủ trì soạn thảo.
Dự luật dự kiến được trình kỳ họp thứ 9 của Quốc hội xem xét. Theo Bộ Tư pháp, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của dự luật liên quan thẩm quyền, các quy định liên quan đến việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương.
Việc này nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng sửa đổi Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã)…
*Rào cản và giải pháp phát triển ĐBSCL
![]() |
Ảnh minh họa- Báo Cần Thơ. |
Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2024 chỉ ra nhóm rào cản chính đang kìm hãm dòng vốn đầu tư vào ĐBSCL gồm: Hạ tầng giao thông và logistics yếu kém, thiếu hụt lao động có tay nghề, rủi ro từ biến đổi khí hậu, môi trường kinh doanh chưa đủ thuận lợi: Chính sách thu hút đầu tư thiếu hấp dẫn, quy trình hành chính phức tạp, khó tiếp cận đất đai và tài chính.
Báo cáo cũng đề xuất nhóm giải pháp then chốt nhằm tháo gỡ nút thắt đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững cho ĐBSCL, trong đó các chính sách cần tập trung vào xác định chính xác ưu tiên đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư; và mở rộng nguồn lực tài chính từ cả khu vực công và tư nhân, trong đó đầu tư công hiệu lực và hiệu quả là điều kiện then chốt để thu hút đầu tư tư nhân vào ĐBSCL.
*Thái Lan rời Giải U17 châu Á 2025 với 3 trận toàn thua
Rạng sáng 10/4, U17 Thái Lan đã để thua U17 Trung Quốc với tỉ số 0-2 ở trận đấu cuối cùng bảng A Giải U17 châu Á 2025. Cả U17 Thái Lan và U17 Trung Quốc đều bước vào trận đấu này với quyết tâm giành chiến thắng để có lời chia tay đẹp với giải đấu.
Trước đó, “voi chiến” đã lần lượt thua U17 Uzbekistan (1-4) và U17 Saudi Arabia (1-3). U17 Thái Lan ngậm ngùi rời giải với cả ba trận thua. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Uzbekistan đã giành chiến thắng trước chủ nhà U17 Saudi Arabia, qua đó đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng sau ba lượt trận.
H.M
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin