Kết quả giám sát, dự báo xâm nhập mặn của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam cho thấy trong tuần tới mặn có xu hướng giảm dần, chiều dài xâm nhập mặn ứng với ranh mặn 4‰ dự báo cách biển khoảng từ 31-45km, ngắn hơn so với tuần vừa qua khoảng 9-15km.
Tuy dự báo xâm nhập mặn trong tuần tới có xu thế giảm nhưng vẫn ở mức cao, gây khó khăn cho việc lấy nước ngọt phục vụ sản xuất trong hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít.
Qua giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2025, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam kiến nghị các địa phương vùng Nam Măng Thít chủ động giám sát mặn chặt chẽ, tranh thủ tối đa thời gian độ mặn nhỏ hơn 1‰ để vận hành các cống lấy nước phía thượng lưu ở cả hai nhánh sông Cổ Chiên (từ cống Cái Hóp trở lên) và sông Hậu (từ cống Bông Bót trở lên), nhằm bổ sung nguồn nước ngọt cho nội vùng cũng như tăng lưu thông dòng chảy, giảm nồng độ ô nhiễm trên kênh rạch, đảm bảo chất lượng nước cho sản xuất nông nghiệp.
Đồng thời, hạn chế tiêu thoát nước, thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo về nguồn nước, xâm nhập mặn, chất lượng nước liên quan đến hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít để có các biện pháp ứng phó kịp thời.
LS
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin