Gắn kết cộng đồng, tạo sức mạnh đoàn kết từ khu dân cư

03:11, 17/11/2023

Năm nay, tròn 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh hàng năm. Ngày hội càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Đây là dịp tăng cường khối đại đoàn kết, cổ vũ Nhân dân hăng hái xây dựng đời sống mới, phát triển quê hương.

 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm tặng quà cho người dân nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm tặng quà cho người dân nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

(VLO) Năm nay, tròn 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh hàng năm. Ngày hội càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Đây là dịp tăng cường khối đại đoàn kết, cổ vũ Nhân dân hăng hái xây dựng đời sống mới, phát triển quê hương.

Sắc màu đại đoàn kết

Như thường lệ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay ở tỉnh có phần lễ và phần hội được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung lẫn hình thức nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Nhiều nẻo đường làng xóm đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, cờ phướn tung bay phấp phới. Nhiều người dân từ già đến trẻ hăng hái tham gia tích cực công tác chuẩn bị, đảm bảo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Đây là lần đầu tiên liên khu dân cư các ấp Trà Ngoa, Ngãi Lộ A, Thôn Rôn của xã Trà Côn (Trà Ôn) phối hợp tổ chức ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Sang- Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Thôn Rôn cho biết, để góp phần tạo sinh khí vui tươi cho ngày hội, các ấp đã chung tay tổ chức các trò chơi dân gian, sinh hoạt cộng đồng, trình diễn tiết mục văn nghệ mang văn hóa đồng bào Khmer; đồng thời, vận động bà con tham gia vui chơi, gắn kết, giao lưu. Từ đó, phát huy tinh thần đoàn kết xóm làng, tạo động lực cùng nhau phát triển địa phương.

Hào hứng tham gia đủ các trò chơi dân gian được tổ chức vào ngày hội, cô Thạch Thị Xuyến (ấp Ngãi Lộ A) vui vẻ khi được cùng bà con chòm xóm “chơi hết mình” với trò chơi bịt mắt đập heo đất, chuyền chanh, đá bóng mù. Tiếng cười rộn rã vang lên gắn kết tình cảm giữa người dân các ấp.

Còn em Thạch Minh Nhựt (ấp Trà Mòn, xã Tân Mỹ) thì vô cùng hạnh phúc, tự hào khi là người con của dân tộc Khmer.

Cùng tham gia trình diễn nhạc Ngũ âm, điệu múa, bài hát thấm đượm văn hóa Khmer, em Minh Nhựt “yêu văn hóa Khmer và mong muốn lan tỏa, phát huy nét đẹp văn hóa Khmer đến mọi người” nhân ngày hội, đoàn kết, gắn bó các dân tộc.

Hòa cùng niềm vui đón chào ngày hội, các cô, các chú ngụ tại Khóm 6 (Phường 2, TP Vĩnh Long) đã “góp vui” bằng những bài hát, bài thơ ca ngợi quê hương…

Năm nay, Ban Công tác Mặt trận Khóm 6 vinh dự đón nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2003- 2023.

“Đây là niềm khích lệ để đoàn thể và Nhân dân thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua, xây dựng khóm ngày càng phát triển, giữ vững danh hiệu khóm văn hóa”- bà Ôn Thị Thanh Thủy- Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khóm 6 chia sẻ.

Gắn kết cộng đồng xây dựng quê hương

Biểu diễn nhạc Ngũ âm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các ấp Trà Ngoa, Ngãi Lộ A, Thôn Rôn (xã Trà Côn, huyện Trà Ôn).
Biểu diễn nhạc Ngũ âm tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các ấp Trà Ngoa, Ngãi Lộ A, Thôn Rôn (xã Trà Côn, huyện Trà Ôn).

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị- xã hội sâu rộng tại các cộng đồng dân cư; vun đắp tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức mạnh nội sinh, góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ chính trị, phát triển địa phương.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, qua 20 năm triển khai thực hiện, ngày hội ngày càng hoàn thiện hơn từ nội dung đến hình thức, tạo được bầu không khí hân hoan, rộn ràng, ấm áp, thân tình trong cộng đồng dân cư.

Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, từng bước xây dựng bộ mặt đô thị và nông thôn của tỉnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần tăng số hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 88% năm 2004 lên 98,1% vào năm 2022; khu dân cư đạt văn hóa từ 86,1% năm 2004 lên 96% năm 2022.

Đặc biệt, trong thời gian tổ chức ngày hội hàng năm, các Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm đã phối hợp vận động trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, với mong muốn giúp người dân có một ngày hội ấm áp, nghĩa tình.

Chú Trương Văn Sáu (Phường 9, TP Vĩnh Long) vui mừng đến nhận phần quà được địa phương trao tặng: “Nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương như vậy, tôi biết ơn tình cảm này lắm”. 

Nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội và vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm mong muốn cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể, khu dân cư tiếp tục động viên Nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị- kinh tế, văn hoá- xã hội của địa phương.

Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới.

Về dự và chung vui ngày hội với Nhân dân tại khu dân cư ấp Long Thuận A (xã Long Phước, huyện Long Hồ), bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp của tỉnh nói chung cần tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân ngay từ khu dân cư, tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể, nhất là hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, NTM, phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp quan tâm tập hợp ý kiến của nhân dân trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong khu dân cư.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đã huy động và xuất quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong toàn tỉnh với số tiền trên 960 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 23.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh