Đón mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị

Cập nhật, 05:34, Thứ Sáu, 02/06/2023 (GMT+7)
Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chúc mừng tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII.
Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chúc mừng tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII.

(VLO) Vào tháng 4 âl hàng năm, Lễ Phật đản lại được tăng ni, phật tử tỉnh Vĩnh Long trang trọng tổ chức. Đây không chỉ là dịp để mỗi người con Phật tri ân, hướng về Đức Bổn sư của mình, mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình dân tộc.

Sống “tốt đời, đẹp đạo”

Nhân Đại lễ Phật đản năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế gửi lời chúc các vị chức sắc, chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã động viên tăng ni, phật tử trong tỉnh nêu cao đạo đức, thuần phong mỹ tục, hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ công dân; đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực trong các phong trào khuyến học, nhân đạo, từ thiện.

Theo ông Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bà con tín đồ Phật giáo và Tịnh độ cư sĩ đã tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Tăng ni, phật tử trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội.
Tăng ni, phật tử trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Trong đó, nổi bật nhất là: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; tham gia ủng hộ giúp đỡ các mảnh đời còn khó khăn như nuôi dưỡng người già và trẻ em, sưu tầm và hốt thuốc nam miễn phí hỗ trợ người nghèo…

Đồng thời, tham gia tích cực vào phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật trở thành công dân tốt; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và còn nhiều việc làm khác, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Thượng tọa Thích Lệ Lạc- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cho biết, với tư cách là thành viên của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Trị sự cùng tăng ni, phật tử tỉnh luôn gắn liền với các hoạt động vì quê hương giàu đẹp, nhân dân an lạc, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh đúng theo phương châm “đạo pháp- dân tộc- chủ nghĩa xã hội”.

Trong đó, Ban Trị sự đã thường xuyên vận động tăng ni, phật tử hoàn thành tốt các phong trào ích nước lợi nhà, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên 50 tỷ đồng.

Mặt khác, Ban Trị sự đã quán triệt tinh thần hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn tăng ni, phật tử tổ chức nhiều hoạt động bài trừ tà đạo, mê tín dị đoan, xây dựng nền đạo pháp chân chính; tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu triết lý Phật giáo, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, hạn chế tiêu cực, tệ nạn xã hội.

Phó Giảng sư Huỳnh Kim Quang- Trưởng Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho rằng môi trường xã hội, đặc biệt là luật pháp và chính sách tôn giáo luôn được Nhà nước từng bước hoàn thiện, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng phát triển tốt đẹp nhất, góp phần phụng sự cộng đồng dân tộc ngày càng an vui, hạnh phúc.

Trong năm qua, Ban Trị sự, tín đồ luôn tuân thủ Hiến chương của Giáo hội và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng hành cùng địa phương thực hiện các hoạt động y tế phước thiện và từ thiện xã hội với tổng giá trị phúc lợi xã hội hơn 13,3 tỷ đồng.

Phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni, phật tử luôn gắn liền với các hoạt động vì quê hương giàu đẹp.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni, phật tử luôn gắn liền với các hoạt động vì quê hương giàu đẹp.

Đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh và các tăng ni, phật tử, tín đồ trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương, nhất là các hoạt động an sinh xã hội.

Tại buổi họp mặt các vị chức sắc Phật giáo và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh nhân Đại lễ Phật đản năm 2023 (Phật lịch 2567), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Nguyễn Thành Thế mong muốn, đón mừng mùa Phật đản và An cư kiết hạ năm 2023, các vị chức sắc trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết- hòa hợp, với phương châm “đạo pháp- dân tộc- chủ nghĩa xã hội”, tích cực vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung sức tham gia cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh; tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, các ngành sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào có đạo được tham gia sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định pháp luật; tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của Phật giáo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục tham mưu, đề xuất kịp thời cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đại lễ Phật đản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đồng bào phật tử. Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2647 năm- Phật lịch 2567, Tuần lễ Phật đản được tổ chức từ ngày 26/5-2/6 (tức mùng 8/4-15/4 năm Quý Mão). Chính lễ vào ngày 2/6/2023 (15/4 năm Quý Mão).

Bài, ảnh: TUYẾT NGA