"Tròn khâu" tuyển chọn công dân nhập ngũ

Cập nhật, 22:50, Thứ Sáu, 20/01/2023 (GMT+7)

 

Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Long Hồ.
Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Long Hồ.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong công tác này, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chặt chẽ, “tròn khâu”, phấn đấu đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng được giao.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2022, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Quá trình thực hiện công tác này đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức đăng ký, quản lý nguồn trong công dân ở độ tuổi nhập ngũ, xét duyệt, khám sức khỏe, bình nghị trên tinh thần phát huy dân chủ, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Năm qua, tỉnh hoàn thành chỉ tiêu giao 1.315 tân binh cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.

Phát huy thành tích đạt được, năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó, nâng cao chất lượng tuyển chọn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, xét duyệt, tổ chức bình nghị tại cơ sở chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Tuyển quân phải gắn với tạo nguồn, quy hoạch cán bộ ở cơ sở, nhất là đối với các trường hợp có trình độ ĐH, CĐ và đảng viên hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương. Tuyển chọn đủ số lượng, nâng cao chất lượng, nhất là tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, đạo đức, văn hóa của công dân.

Cụ thể, năm 2023, tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.235 công dân nhập ngũ, trong đó, 950 công dân thực hiện NVQS và 285 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng), Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Công an và Công an tỉnh.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và quy định của pháp luật, cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS tỉnh là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với nguồn công dân trong độ tuổi, gắn với địa bàn xây dựng các đơn vị dự bị động viên của Quân khu và tỉnh. Đồng thời, kiện toàn hội đồng NVQS, hội đồng khám sức khỏe nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm công tác tuyển quân được tiến hành công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật.

TP Vĩnh Long được giao chỉ tiêu tuyển 97 công dân tham gia NVQS và 28 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Thượng tá Nguyễn Văn Tám - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Vĩnh Long, cho biết ngay sau khi được giao chỉ tiêu, Thành ủy, UBND, Hội đồng NVQS thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phường. Quá trình tuyển chọn đúng trình tự, quy định của Luật NVQS.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phát động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác này. Công tác hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được thành phố tổ chức thống nhất về chỉ tiêu, số lượng, tiêu chuẩn của từng phường và thời gian chốt hồ sơ, danh sách, phương pháp giao nhận.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị  Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023 với các đơn vị.
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023 với các đơn vị.

Ngày 16/1, đồng loạt các xã, phường, thị trấn tổ chức lễ phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân trúng tuyển NVQS và nghĩa vụ công an.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể động viên thanh niên chấp hành nghiêm các quy định của Luật NVQS, phát huy năng lực, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong môi trường quân đội. Các thanh niên trúng tuyển đều thể hiện tinh thần quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, chấp hành nghiêm lệnh gọi, hoàn thành nhiệm vụ của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.

Vừa qua, kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời đánh giá cao hội đồng NVQS các địa phương trong việc quán triệt các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên xét duyệt, khám sức khỏe,… Đồng thời lưu ý các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng gia đình, công dân, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì giải quyết kịp thời, đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH