Đồng thuận cao nhờ đối thoại dân chủ

Cập nhật, 05:24, Thứ Năm, 06/10/2022 (GMT+7)
Hoạt động đối thoại dân chủ được lực lượng vũ trang duy trì thường xuyên, các vấn đề đặt ra được giải quyết thỏa đáng.
Hoạt động đối thoại dân chủ được lực lượng vũ trang duy trì thường xuyên, các vấn đề đặt ra được giải quyết thỏa đáng.

(VLO) Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phát huy và mở rộng dân chủ của Đảng, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở đạt kết quả tốt.

Trong đó, hoạt động đối thoại dân chủ (ĐTDC) được các cơ quan, đơn vị tổ chức định kỳ, là kênh hiệu quả trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong công tác quân sự - quốc phòng, đời sống quân nhân.

Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát huy dân chủ ở cơ sở, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn, quyết định, quy chế, quy định trên các mặt, các lĩnh vực công tác, nhằm cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở trong quân đội.

Thực hiện công tác này, trong quý III/2022, Đảng ủy Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở.

Toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm vững nội dung các văn bản của trên “Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong đơn vị”.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ trong sinh hoạt lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ, trong quản lý điều hành của người chỉ huy và vai trò trách nhiệm của tổ chức quần chúng.

Các nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, điều lệnh quân đội, quy định của đơn vị và những vấn đề về đời sống, quyền lợi của quân nhân thường xuyên thông tin đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đơn vị.

Thượng tá Thi Văn Tứ giải đáp các vấn đề được nêu ra tại buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).
Thượng tá Thi Văn Tứ giải đáp các vấn đề được nêu ra tại buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Theo Thượng tá Thi Văn Tứ - Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tinh thần dân chủ của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên cả 3 nội dung: Dân chủ về quân sự, chính trị và kinh tế, đời sống. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật của cơ quan.

Thực hiện dân chủ về quân sự, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được phổ biến, quán triệt tình hình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, hậu cần, kỹ thuật.

Ngày chính trị văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật được thực hiện đúng quy định, duy trì thường xuyên chế độ đọc báo, nghe đài. Thực hiện dân chủ về kinh tế, đời sống, cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Các vấn đề liên quan đến đời sống, thu chi từ tăng gia sản xuất được công khai; tiêu chuẩn được hưởng trong các ngày lễ, tết, khám sức khỏe định kỳ được thực hiện nghiêm túc.

Vừa qua, tại buổi ĐTDC với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên được Đảng ủy Phòng Tham mưu tổ chức với tinh thần đoàn kết, cởi mở. Đối thoại diễn ra thực chất, hiệu quả, người chủ trì tạo sự gần gũi, thoải mái để chiến sĩ tham gia phát biểu.

Tham gia đối thoại dân chủ, cán bộ, chiến sĩ được trình bày tâm tư, nguyện vọng, đề xuất liên quan đến quyền lợi, nhu cầu chính đáng.
Tham gia đối thoại dân chủ, cán bộ, chiến sĩ được trình bày tâm tư, nguyện vọng, đề xuất liên quan đến quyền lợi, nhu cầu chính đáng.

Nội dung đối thoại đi sâu vào những vấn đề bộ đội đang quan tâm, gắn với trách nhiệm cán bộ, chỉ huy. Theo đó, hầu hết các ý kiến tại buổi đối thoại trình bày tâm tư, nguyện vọng, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất một số nội dung liên quan đến quyền lợi của quân nhân.

Các ý kiến nêu lên được giải thích cặn kẽ, tận tình, thấu đáo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Thông qua ĐTDC, cán bộ các cấp thấy rõ hơn trách nhiệm, bổn phận nêu gương, đề cao tự phê bình và phê bình để phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Theo Thượng tá Thi Văn Tứ, sau ĐTDC, Đảng ủy, chỉ huy phòng tham mưu và cấp ủy các cấp sẽ có những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, khâu yếu, mặt yếu.

Đồng thời, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TẤN CƯỜNG