Thiên tai khu vực Nam Bộ xu thế gia tăng phạm vi và độ nguy hiểm

Cập nhật, 11:45, Thứ Sáu, 15/07/2022 (GMT+7)

 

Hội nghị có sự tham gia của 19 tỉnh- thành khu vực phía Nam.
Hội nghị có sự tham gia của 19 tỉnh- thành khu vực phía Nam.

Ngày 15/7/2022, tại TP Hồ Chí Minh, BCĐ quốc gia về Phòng chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị PCTT khu vực miền Nam năm 2022.

Số liệu thống kê 30 năm gần đây, tình hình thiên tai khu vực này diễn biến rất phức tạp và có xu thế gia tăng cả về phạm vi và mức độ nguy hiểm. Hàng năm, các tỉnh- thành khu vực này thường xuyên chịu tác động của 16/21 loại hình thiên tai, trong đó đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở,…

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 xảy ra 183 trận mưa lớn kèm theo lốc sét đã làm 12 người chết, 40 người bị thương, 812 căn nhà bị sập, gần 5.200 căn nhà bị tốc mái và nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái bị giảm năng suất…ước giá trị thiệt hại 153 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, hệ thống thủy điện trên dòng MêKông cơ bản hoàn thiện đã tác động tích cực lẫn tiêu cực tới khu vực hạ lưu; phần nào làm thay đổi quy luật khí hậu khu vực ĐBSCL.

BCĐ quốc gia về PCTT đề nghị thời gian tới, các địa phương cần tập trung rà soát, hoàn thiện, ban hành bộ quy chế, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy PCTT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số, hiện đại hóa công cụ hỗ trợ, số hóa bộ cơ sở dữ liệu PCTT; tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các nước thượng nguồn MêKông để áp dụng các giải pháp phù hợp, tận dụng nguồn nước hiệu quả trong việc sản xuất, giảm lũ và đẩy mặn trong mùa khô; củng cố nâng cấp hệ thống đê biển, cầu, cống, đập ngăn mặn, đê bao chống ngập và kênh trục thủy lợi ở ĐBSCL.

Thiên tai diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.
Thiên tai diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Cũng tại hội nghị, BCĐ quốc gia về PCTT ra mắt “Câu lạc Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực ĐBSCL”.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHANG