Vĩnh Long hướng tới ngày hội tòng quân năm 2022

05:01, 12/01/2022

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là tuyển quân) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần to lớn xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Nhiều năm liền Vĩnh Long giao quân đạt chỉ tiêu và chất lượng được giao. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp
Nhiều năm liền Vĩnh Long giao quân đạt chỉ tiêu và chất lượng được giao. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp

(VLO) Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (gọi tắt là tuyển quân) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần to lớn xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực tiến hành tốt các khâu, các bước còn lại của công tác tuyển quân, hướng tới ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm lịch sử, truyền thống của quê hương Vĩnh Long anh hùng.

Năm 2022, tỉnh Vĩnh Long được giao tuyển chọn, gọi 1.315 công dân nhập ngũ, trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự là 1.000, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 315.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện- thị- thành, phù hợp với nguồn công dân trong độ tuổi, gắn với địa bàn xây dựng các đơn vị dự bị động viên của Quân khu và của tỉnh; kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; hội đồng khám sức khỏe cấp huyện đúng cơ cấu, đủ thành phần, số lượng, phát huy tốt vai trò, làm đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm công tác tuyển quân được tiến hành “công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật”.

Sau khi tiến hành các bước xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, sơ tuyển, khám sức khỏe chặt chẽ, toàn tỉnh đã tuyển chọn được 2.547 công dân đủ tiêu chuẩn về sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Đến thời điểm này, các địa phương đang tích cực tiến hành thẩm tra tiêu chuẩn chính trị, bình nghị, thâm nhập công dân đủ tiêu chuẩn để tổ chức xét duyệt lần 2 đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh thường xuyên kiểm tra, kịp thời giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc; hiệp đồng giao, nhận quân chặt chẽ; chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt danh sách đúng tỷ lệ quy định.

Có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, cơ quan quân sự, công an các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác tuyển quân sát với tình hình thực tế; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện “tròn khâu”, có chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân, bước đầu tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.

Theo chỉ đạo chung, ngày 27/1/2022, toàn tỉnh sẽ phát lệnh gọi nhập ngũ, lễ giao, nhận quân sẽ được tiến hành vào ngày 16/2/2022. Thời gian còn lại rất ngắn, Tết Nguyên đán đã cận kề, các cấp, các ngành, các đoàn thể đang khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Hoàn cảnh bản thân, gia đình của nhiều công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ còn khó khăn, một số đang làm ăn xa địa bàn.

Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp… Để ngày hội tòng quân năm nay diễn ra trang trọng, khí thế, an toàn, khơi dậy được ý chí, trách nhiệm của công dân đối với non sông, đất nước, cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, nhất là các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; vinh dự và trách nhiệm của người chiến sỹ quân đội nhân dân, công an nhân dân; lịch sử, truyền thống của quân đội, công an, của quê hương, đất nước…

Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho ngày hội tòng quân; khơi dậy mạnh mẽ niềm vinh dự, tự hào, cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Hai là, phân công thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, nhất là cán bộ quân sự, công an bám sát địa bàn, nắm chắc hoàn cảnh; quan hệ chính trị, xã hội; đạo đức, lối sống; tâm tư, nguyện vọng của công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác tuyển quân được tiến hành đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật, tuyệt đối không để xảy ra khiếu nại, tố cáo, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào phục vụ quân đội, công an.

Ba là, rà soát, nắm chắc hoàn cảnh gia đình của từng công dân trúng tuyển, đặc biệt quan tâm những gia đình đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh… Đẩy mạnh vận động xã hội hóa, đoàn kết, sẻ chia, giúp gia đình giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, tạo sự yên tâm, phấn khởi cho thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bốn là, quản lý chặt chẽ, thường xuyên động viên thanh niên và gia đình thực hiện nghiêm túc các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Kiểm tra, rà soát, bảo đảm 100% công dân trúng tuyển phải được tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 trước ngày phát lệnh, phấn đấu tiêm mũi 3 nếu đủ điều kiện.

Trước thời điểm giao quân 3 ngày, tổ chức test nhanh cho công dân có lệnh gọi nhập ngũ tại ấp, khóm, khu hoặc xã, phường, thị trấn để chủ động các biện pháp xử lý. Đến ngày giao quân, công dân trúng tuyển phải có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR âm tính còn hiệu lực.

Do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên năm nay, chủ trương chung là động viên gia đình không tổ chức liên hoan tại nhà; tiễn đưa tại xã phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; không tổ chức hội trại, nhưng các hoạt động khác vẫn tiến hành chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ để ngày hội tòng quân diễn ra long trọng, trang nghiêm, khí thế và thiêng liêng nhất.

Năm là, sau khi giao quân, các địa phương cần tiếp tục quan hệ chặt chẽ với đơn vị nhận quân và gia đình chiến sĩ mới để phối hợp làm tốt công tác giáo dục, động viên chiến sĩ mới phấn đấu trưởng thành, đồng thời giúp gia đình an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý dứt điểm những sai phạm, nhất là những hành vi trốn, tránh, chống thi hành nghĩa vụ quân sự, tạo dư luận tích cực cho công tác tuyển quân trong những năm tiếp theo.

Tuyển quân là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, không những góp phần xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, mà còn tạo nguồn cán bộ cho địa phương, cơ sở và nguồn bổ sung vào các đơn vị dự bị động viên sau này.

Do đó, rất cần sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị- xã hội và sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân để lễ giao nhận quân năm 2022 thực sự là ngày hội non sông bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá TRẦN MINH TRANG

(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh