TP Vĩnh Long: Vỉa hè Phường 1- giảm ngập sâu, ngập lâu

Cập nhật, 11:27, Thứ Tư, 20/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Hiện một số tuyến đường của Phường 1 (TP Vĩnh Long) đang được chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè, cống thoát nước giúp đồng bộ vỉa hè, tạo mỹ quan, tăng năng lực thoát nước giúp giảm ngập.

Vui vẻ nhìn ra phía vỉa hè đã được lát gạch mới tinh, những bồn cây xanh đang được tân trang, anh Văn Vĩnh Phúc- hộ bán quần áo ở đường Nguyễn Đình Chiểu xởi lởi: “Đường này vỉa hè và cống thoát nước đều cũ kỹ, hay bị ngập khi mưa lớn. Giờ được làm mới đường đẹp lên, mong sắp tới sẽ giảm ngập”.

Một đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 1) ngập sâu khi triều cường.
Một đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 1) ngập sâu khi triều cường.

Nhà ở đường Nguyễn Thị Minh Khai- đoạn có vỉa hè đang được chỉnh trang, ông Trần Văn Mười cho biết: “Vỉa hè trước đây đã cũ, dốc đứng, mạnh nhà ai nấy sửa nên chấp vá.

Giờ được lát gạch mới, xây dốc có độ xiên nên xe lên xuống dễ dàng hơn”. Nhà kế bên, một hộ dân khác nói: “Được nâng cấp vỉa hè thì rất mừng nhưng mong có thêm hệ thống thoát nước tốt bởi đường này hay bị ngập khi mưa lớn, triều cường”.

Công trình nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước các tuyến đường thuộc Phường 1, gồm: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Đình Chiểu hiện đang được thi công. Tổng mức đầu tư hơn 6,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Vĩnh Long.

Cụ thể, đường Nguyễn Thị Minh Khai- đoạn từ đường Trưng Nữ Vương đến đường Võ Thị Sáu (dài khoảng 140m), đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Du (dài 135m) cải tạo lại hố ga, thay bó, lát gạch vỉa hè, cải tạo bồn cây xanh, hệ thống thoát nước…

Đường Lê Văn Tám- đoạn từ đường Tô Thị Huỳnh (cầu Cái Cá) đến đường 3 Tháng 2 (khoảng 460m); đường Nguyễn Văn Bé- đoạn từ đường 19 Tháng 8 (cầu Cái Cá) đến đường Võ Thị Sáu (dài 145m) và đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Du (dài 20m) cải tạo hố ga hiện trạng, thay mới nắp đan, lắp đặt cửa thu nước bằng nắp gang đúc, phá bỏ nền bê tông thay mới bó vỉa, lát gạch vỉa hè, cải tạo bồn cây xanh...

Đường Nguyễn Đình Chiểu- đoạn từ đường 30 Tháng 4 đến đường Trưng Nữ Vương (dài 225m) và đoạn từ đường Trưng Nữ Vương đến đường 19 Tháng 8 cũng thi công các hạng mục tương tự.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng TP Vĩnh Long, hiện khối lượng thi công công trình đạt khoảng 75%, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 tới.

Vỉa hè, lan can bờ kè Phường 1 (dọc sông Cổ Chiên) đang được “làm đẹp”.
Vỉa hè, lan can bờ kè Phường 1 (dọc sông Cổ Chiên) đang được “làm đẹp”.

Cùng với đó, vỉa hè, lan can bờ kè Phường 1 (dọc sông Cổ Chiên) cũng đang được chỉnh trang. Công trình do Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long làm chủ đầu tư. Tổng giá trị dự toán gần 7,7 tỷ đồng.

Theo ông Lê Quốc Chánh- chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố, công trình đã thi công đạt 50% khối lượng. Hiện đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 12- trước thời gian hợp đồng đã ký để phục vụ đi lại của người dân dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán vì đây là đoạn đường “mặt tiền”.

Ông Lê Hoài Vương- Phó Chủ tịch UBND Phường 1 cho biết, các vỉa hè đang được thi công chỉnh trang thì hiện trạng trước đây đã xuống cấp, lồi lõm, chỗ cao chỗ thấp trông mất mỹ quan, nhiều chỗ bị hỏng người dân phải tự sửa chữa. Riêng đường Nguyễn Văn Bé thì chỉ có đường cống 2 bên (có nắp cống), người dân tự tráng xi măng.

“Hiện được thành phố quan tâm chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè, cống thoát nước giúp đồng bộ và thông suốt các tuyến đường, tạo mỹ quan, đảm bảo thoát nước kịp thời hơn để giảm ngập sâu, ngập lâu. Qua đó, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn về không gian, góp nâng chất phường văn minh đô thị…”- ông Vương nói vậy và cho biết thêm, phường đang thực hiện các bước để được tái công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN