Bình Tân xả lũ khoảng 4.500ha

Cập nhật, 05:38, Chủ Nhật, 17/10/2021 (GMT+7)

(VLO) Để cải tạo, tăng độ màu mỡ và tiêu diệt các mầm bệnh trong đất, huyện Bình Tân đã vận động người dân xả lũ đón phù sa khoảng 4.500ha.

Diện tích này phần lớn tập trung tại các xã sản xuất lúa và nằm cặp theo Đường tỉnh 908, Đường huyện 910B như: Nguyễn Văn Thảnh, Mỹ Thuận, Tân Thành, Thành Trung và Tân Hưng, mỗi địa phương có từ 700- 1.000ha.

Các xã còn lại chỉ từ 200- 300ha. Riêng các xã nằm cặp theo QL54 như: Tân An Thạnh, Thành Lợi, Tân Bình và thị trấn Tân Quới do chủ yếu trồng màu ngắn ngày và cây ăn trái nên rất khó xả lũ.

Theo ngành nông nghiệp huyện này, việc xả lũ mang lại lợi ích rất lớn cho sản xuất, ngoài giúp cải tạo đất, giảm sâu bệnh, còn góp phần tăng năng suất, tiết kiệm chi phí phân thuốc trên 3 triệu đồng/ha/vụ đối với trồng màu và 700.000 đồng/ha/vụ đối với trồng lúa.

TRUNG THÀNH