Vĩnh Long có 101/107 xã- phường- thị trấn đạt trạng thái bình thường mới

Cập nhật, 10:27, Thứ Tư, 29/09/2021 (GMT+7)

Thông tin từ BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, sáng 28/9/2021, Vĩnh Long ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, là công dân từ TP Hồ Chí Minh về cách ly tại Khu cách ly Trường CĐ Vĩnh Long (cơ sở 3).

Như vậy, tính đến nay Vĩnh Long có 2.256 ca trong cộng đồng. Trong đó, tỉnh đã điều trị khỏi cho 2.145 ca. Toàn tỉnh không còn xã nguy cơ rất cao, có 101/107 xã- phường- thị trấn đạt bình thường mới, chiếm trên 95%. Trong đó, 5 xã còn ở mức nguy cơ cao là xã Tân An Luông (Vũng Liêm); xã Nhơn Bình (Trà Ôn), xã Thuận An (TX Bình Minh), xã Ngãi Tứ và thị trấn Tam Bình (Tam Bình) và xã nguy cơ là Hiếu Nhơn
(Vũng Liêm).

Theo đánh giá của ngành y tế, dịch COVID-19 với biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh, lây lan nhanh và làm gia tăng số người mắc và tử vong. Vì vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến khá phức tạp, người dân cần tiếp tục chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm, kiên trì thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện tốt thông điệp “5K + vắc xin”. Đồng thời, kiểm soát chặt không để cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào “vùng xanh”, đưa Vĩnh Long trở về trạng thái bình thường mới.

THÚY QUYÊN