
Dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Dũng- Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh về vấn đề này.
![]() |
Dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Phóng viên Báo Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Dũng- Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh về vấn đề này.
* Xin ông cho biết kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm xây dựng NTM?
- Theo kế hoạch, năm 2021 tỉnh Vĩnh Long có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM. Ngay từ đầu năm, Sở Nông nghiệp- PTNT đã tham mưu BCĐ tỉnh ban hành kế hoạch và thường xuyên theo dõi, khảo sát, đánh giá việc thực hiện tại các huyện- thị. Sở Kế hoạch- Đầu tư đã chủ động tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ vốn đầu tư ngay từ đầu năm. Qua đó, đã giúp các địa phương chủ động trong triển khai thực hiện; BCĐ các huyện đã phân công cho từng đơn vị trực thuộc phụ trách tiêu chí và thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại các xã xây dựng NTM và chỉ đạo ban quản lý dự án cấp huyện thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng theo kế hoạch.
6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã công nhận thêm xã Quới An (Vũng Liêm) đạt chuẩn NTM, đạt 17% so kế hoạch năm. BCĐ các xã đã huy động sức mạnh tổng hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sự đồng hành của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và sự đồng thuận của nhân dân, nên đã thực hiện tốt hầu hết các tiêu chí nội lực như: môi trường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo… đều được thực hiện tốt. Các địa phương còn vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, trồng cây xanh, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất… góp phần nâng chất các tiêu chí và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
* Năm 2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động như thế nào đối với chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long?
- Trước tiên phải khẳng định là dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt trong đời sống, sản xuất của toàn xã hội, việc xây dựng NTM cũng không phải là ngoại lệ. Đối với chương trình xây dựng NTM, dịch bệnh ảnh hưởng lớn nhất đến 2 nội dung cơ bản đó là: ảnh hưởng đến thu nhập của nhân dân và chậm tiến độ xây dựng một số công trình.
Thu nhập của người dân nông thôn đến từ nhiều nguồn nhưng cơ bản từ 3 nguồn chính. Đó là, từ sản xuất nông nghiệp; từ tiền công thông qua dịch chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp- dịch vụ; từ các hoạt động dịch vụ nông nghiệp và dịch vụ khác để tận dụng thời gian nông nhàn. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp (chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch) phải tạm ngừng sản xuất, công nhân tạm nghỉ việc, từ đó ảnh hưởng lớn đến thu nhập.
Mặt khác, do dịch bệnh nên công tác đào tạo nghề, liên kết giới thiệu việc làm để chuyển dịch lao động nông thôn tạm thời bị gián đoạn. Bên cạnh, một số mặt hàng nông sản đang gặp khó trong khâu tiêu thụ, giảm giá so với điều kiện bình thường. Thời gian nông nhàn, nông dân thường mở các điểm bán hàng hóa nhỏ ở nông thôn, các dịch vụ vận chuyển, làm đẹp… để có thêm thu nhập, nhưng hiện nay phải tạm ngưng đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.
Đối với các công trình xây dựng cơ bản, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội một số công trình phải tạm dừng thi công do đơn vị thi công chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, vì vậy tiến độ thực hiện các công trình có chậm hơn so với điều kiện bình thường. Đến nay, đã có 29/39 công trình được khởi công xây dựng, các công trình còn lại sẽ tiếp tục khởi công trong tháng 8/2021.
* Trước những khó khăn về thực hiện các tiêu chí liên quan đến hạ tầng, Thường trực BCĐ chương trình xây dựng NTM tỉnh có những giải pháp gì để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình?
- Những tháng đầu năm, việc khởi công các công trình xây dựng cơ bản có chậm hơn so cùng kỳ năm trước, nhất là các công trình thi công theo tuyến như: giao thông, thủy lợi. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, Thường trực BCĐ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành thường xuyên kiểm tra, để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. BCĐ các huyện tăng cường đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa đảm bảo chất lượng công trình đồng thời phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.
* Trước thực trạng nhiều mặt hàng nông sản đang gặp khó trong khâu tiêu thụ, thậm chí là không bán được, làm ảnh hưởng đến tiêu chí thu nhập, Thường trực BCĐ chương trình xây dựng NTM tỉnh có những khuyến nghị hoặc giải pháp gì để giúp các địa phương?
- Để giúp nông dân tiêu thụ nông sản, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1964/QĐ-UBND, ngày 24/7/2021 về việc thành lập tổ hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ Công tác 1964). Các thành viên trong Tổ Công tác 1964 đã liên hệ, kết nối giữa các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thu gom vận chuyển nông sản trong tỉnh với các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh thông qua Tổ Công tác 970 của Chính phủ. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp- PTNT đã lập sàn giao dịch điện tử để tiêu thụ nông sản qua địa chỉ nsvl.com.vn và các hình thức khác.
Bên cạnh, các thành viên Tổ Công tác 1964 đã công bố đường dây nóng và đã tiếp nhận, xử lý nhiều ý kiến phản ánh và tháo gỡ khó khăn trong khâu lưu thông, tiêu thụ nông sản cho nông dân kịp thời.
Để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thời gian tới, Sở Nông nghiệp- PTNT sẽ chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc, các phòng nông nghiệp- PTNT, phòng kinh tế cấp huyện tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, tham gia liên kết thực hiện các quy định để được cấp mã số vùng trồng, chỉ dẫn địa lý cho nông sản và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
* Xin chân thành cảm ơn ông!
XUÂN TƯƠI (ghi)



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin