Tân Hội hướng tới văn minh

Cập nhật, 11:09, Thứ Tư, 05/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Tân Hội là 1 trong 4 xã còn lại của TP Vĩnh Long lên phường vào đầu năm 2020. Không còn “nửa mùa đô thị”, Tân Hội bắt tay vào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhà phố khang trang hơn, đời sống người dân Tân Hội ngày càng nâng chất.
Nhà phố khang trang hơn, đời sống người dân Tân Hội ngày càng nâng chất.

Tân Hội là phường vùng ven của thành phố, diện tích tự nhiên 520ha. Ông Đoàn Minh Thiện- Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hội- cho biết, tính đến nay, phường đã thực hiện cơ bản 27/27 nội dung trong 6 tiêu chuẩn xây dựng phường văn minh đô thị.

Theo đó, các công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn phường luôn được quan tâm đầu tư, cải tạo. Đến nay, 100% các tuyến hẻm trên địa bàn đều được sửa chữa, mở rộng tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng.

Trong đó, Cồn Giông là “điểm nóng” sạt lở của TP Vĩnh Long nhiều năm qua cũng đang được thi công gia cố.

Tuyến đê bao Cồn Giông dài khoảng 800m, trong đó đoạn qua khóm Tân Thạnh thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, gia cố tạm bằng cừ tràm mùa trước thì mùa sau lở tiếp nên việc gia cố bằng bê tông kiên cố hóa nhằm bảo vệ ao nuôi cá, vườn cây ăn trái, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, đồng thời tạo vẻ mỹ quan, tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái.

Bên cạnh, theo BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh phường Tân Hội, năm 2020, phường đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 3 công trình là: tuyến đường Hàng Me (khóm Tân Thạnh), gia cố mặt cầu Tập đoàn 7/4- Hương lộ 18 (khóm Mỹ Phú), mở rộng hội trường UBND phường. Tổng kinh phí thực hiện các công trình hơn 4,5 tỷ đồng.

Gia cố đê bao Cồn Giông kiên cố hóa nhằm bảo vệ ao nuôi cá, vườn cây ăn trái và tạo vẻ mỹ quan.
Gia cố đê bao Cồn Giông kiên cố hóa nhằm bảo vệ ao nuôi cá, vườn cây ăn trái và tạo vẻ mỹ quan.

Năm 2021, phường có kế hoạch thực hiện 2 công trình là: gia cố đê bao tuyến đường đan thuộc khóm Tân Bình và nạo vét 2 tuyến rạch thuộc khóm Tân Bình và Tân An.

Ngoài ra, phường còn được đầu tư xây dựng mới các công trình như: vỉa hè đường Mỹ Thuận, mở rộng Hương lộ 18 (từ nguồn ngân sách thành phố).

Từ năm 2014- 2020, 5/5 khóm của phường được công nhận văn hóa 6 năm liên tục. “Nhìn chung, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao. Hầu hết nhà ở của người dân trên địa bàn được xây dựng mới, chỉnh trang làm đẹp kiến trúc đô thị luôn đạt tỷ lệ trên 60%”- ông Đoàn Minh Thiện cho biết.

Tuy nhiên, phường còn một số nội dung còn thiếu (chưa đạt tiêu chuẩn) như: tỷ lệ cây xanh, tiêu chuẩn cấp thoát nước, chiếu sáng, cụm văn hóa thể thao. Bên cạnh, một số hộ còn lấn chiếm sông, rạch, đất công cộng; chưa ý thức tốt trong bảo vệ môi trường sống…

Bí thư kiêm Trưởng khóm Tân Thạnh Hồ Phước Hải kiến nghị: Bên cạnh gia cố tuyến đê bao Cồn Giông, các hộ dân của khóm còn mong muốn đẩy nhanh kêu gọi đầu tư Khu du lịch sinh thái Cồn Giông đã kéo dài hơn 10 năm qua. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp cụm văn hóa 4 phường- tạo thêm điểm đến sinh hoạt văn hóa cho người dân.

Ông Huỳnh Văn Biển- Bí thư kiêm Trưởng khóm Tân An- cho rằng, cần sớm nạo vét, thông thoáng dòng chảy cho kinh rạch trước mùa mưa lũ để tránh ngập vườn cây ăn trái và khu dân cư của khóm.

Từ những khó khăn trên, BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh phường kiến nghị được thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện để đầu tư trụ sở khóm Tân Bình. Bên cạnh, sớm đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước, vỉa hè tuyến đường Mỹ Thuận.

Đồng thời, mong muốn thành phố hỗ trợ “thắp sáng” một số tuyến “đường đã đầu tư đẹp nhưng chưa có đèn”, có giải pháp cho 16 hộ chưa có đồng hồ chính sử dụng nước máy tập trung.

Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh TP Vĩnh Long- ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của phường và lưu ý phường tập trung “siết” các giải pháp để gỡ các nội dung khó hoặc còn vướng, hướng đến thực hiện đạt các nội dung, tiêu chuẩn để được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trong khoảng 2 năm tới.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU