Mưa nhỏ tiếp tục xuất hiện hầu khắp trên ĐBSCL

Cập nhật, 13:47, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)

 

Biểu đồ lũy tích lượng mưa một số vùng trên ĐBSCL từ 29/4- 5/5/2021.
Biểu đồ lũy tích lượng mưa một số vùng trên ĐBSCL từ 29/4- 5/5/2021.

(VLO) Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam dự báo từ nay đến 14/5/2021, mưa nhỏ tiếp tục xuất hiện hầu khắp trên đồng bằng nhưng với vũ lượng nhỏ hơn tuần vừa qua, lũy tích lượng mưa ước tính trung bình từ 10- 20mm.

Tuần qua, mưa xuất hiện hầu khắp trên đồng bằng với lũy tích lượng mưa trung bình khoảng 20mm. Dòng chảy thượng nguồn sông Mekong có xu thế ổn định và tăng nhẹ.

Dòng chảy đầu nguồn sông Cửu Long có xu thế giảm theo triều. Mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc có xu thế giảm khoảng 0,09m và biến đổi theo triều.

Mực nước lớn nhất ngày 6/5/2021 tại trạm Tân Châu đạt 1,4m, cao hơn 0,22m so với năm 2020, tại Châu Đốc đạt 1,49m, cao hơn 0,25m so với năm 2020. Chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất từ ngày 29/4- 5/5 có xu thế giảm.

Dự báo trong những ngày tới, mặn sẽ tiếp tục giảm sau tăng nhẹ trên dòng chính do đóng góp đáng kể từ mưa hầu khắp các nơi trên đồng bằng cùng với nước thượng nguồn về tăng và triều cường.

Ranh mặn 4‰ xâm nhập vào sâu nhất trên dòng chính cao hơn tuần qua 1- 3km, cách các vùng cửa sông Cửu Long 30- 42km.

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam khuyến nghị các địa phương thuộc vùng giữa ĐBSCL, trong đó có tỉnh Vĩnh Long, cần chủ động tích trữ và thau rửa hệ thống do mặn rút ra phía biển, khả năng lấy nước của các hệ thống thủy lợi thuận lợi hơn. Các vùng cách biển 30km trở lên có thể tranh thủ lấy nước khi độ mặn cho phép.

LÊ SƠN