Báo chí có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai

Cập nhật, 16:22, Thứ Hai, 26/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Ngày 22/4/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ- Lê Văn Thành đã ký quyết định ban hành quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Theo đó, các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin như: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, sụt lún đất, gió mạnh, sương mù trên biển và trên đất liền, nước dâng trên vùng biển ven bờ và đảo, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối, cháy rừng do tự nhiên, động đất bằng hoặc hơn 3,5 (độ richter hoặc tương đương) ảnh hưởng đến Việt Nam, động đất trên 6,5 (độ richter hoặc tương đương) xảy ra trên biển có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng đến Việt Nam.

Quy định cũng xác định cụ thể các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai. Đặt biệt, cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai.

LÊ SƠN