TX Bình Minh đổi mới, phát triển

Cập nhật, 07:43, Thứ Ba, 04/08/2020 (GMT+7)

 

Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở rộng sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng đều hàng năm; việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 3 năm so nghị quyết đề ra,… là những thành tựu nổi bật của TX Bình Minh trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Minh- khẳng định, nhiệm kỳ qua, dù đứng trước nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ TX Bình Minh đã tập trung lãnh đạo đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu chủ yếu.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng

Thực hiện Dự án “Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Cơ cấu lại ngành công thương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, TX Bình Minh đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh sản phẩm và sự năng động của doanh nghiệp.

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TX Bình Minh hàng năm đều tăng, trong đó có nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh như: bê tông, nhựa, may mặc, giày da, chế biến thức ăn chăn nuôi,… góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động.

Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Bình Minh hiện đã có khoảng 26 dự án đầu tư (trong đó có 9 dự án FDI) với số vốn đăng ký hơn 745 tỷ đồng và 182 triệu USD. Khu công nghiệp Đông Bình với quy mô 350ha cũng đã có nhà đầu tư hạ tầng. Trong khi đó, Cụm công nghiệp Thuận An đã được phê duyệt chi tiết và đang kêu gọi đầu tư.

Khu công nghiệp Bình Minh đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương và lân cận.
Khu công nghiệp Bình Minh đang hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương và lân cận.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Bình Minh Nguyễn Thanh Cần cho biết, toàn thị xã hiện có 969 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp với hơn 10.000 lao động. Tốc độ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân 28,89 %/năm (vượt 16,89% so nghị quyết và tăng 2,77 lần so nhiệm kỳ 2010- 2015).

“Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tiến bộ, phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân”- đồng chí Nguyễn Thanh Cần thông tin.

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, thị xã đã tổ chức chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

“Với lợi thế có vùng chuyên canh bưởi Mỹ Hòa, xà lách xoong và rau diếp cá ở Thuận An, các địa phương còn lại cũng phát triển mạnh một số loại cây trồng mới như: cam, mít, thanh long,.. mang lại hiệu quả kinh tế cao”- Trưởng Phòng Kinh tế TX Bình Minh Nguyễn Vương Khanh cho biết.

Bên cạnh đó, nông dân cũng mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, sử dụng phân thuốc hữu cơ, sinh học để sản xuất ra các mặt hàng nông sản năng suất cao nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, phù hợp với xu thế và yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Vườn bưởi Năm Roi hơn 10 công của gia đình anh Lê Văn Sĩ (ấp Mỹ Phước 2, xã Mỹ Hòa) vừa được Viện Cây ăn quả Miền Nam trao chứng nhận đạt chuẩn GlobalGAP. Theo anh Sĩ, để đạt được chứng nhận này, nông dân phải tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt nhưng lợi ích mang lại là rất lớn, vừa tiết kiệm chi phí phân thuốc, vật tư đầu vào và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường.

“Sản xuất theo quy trình GlobalGAP, nông sản “rộng cửa” xuất sang thị trường nước ngoài, đảm bảo đầu ra ổn định, giá cao hơn thị trường trong nước từ 10- 15% nên nông dân rất phấn khởi”- anh Sĩ chia sẻ.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, TX Bình Minh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 7.900 lao động nông thôn, chủ yếu là nghề may công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tỷ lệ lao động có tay nghề chiếm trên 55%, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 17.800 lao động, đưa 582 người đi làm việc ở nước ngoài.

“Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân”

Theo đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, kết quả nổi bật có tính tổng quát, bao trùm nhất của TX Bình Minh trong thời gian qua đó là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo cấp ủy Đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyền ngày càng cao.

Đây là cơ sở để Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, thu hút vốn đầu tư vào địa bàn hàng năm đều tăng, văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ.

Ngoài ra, quốc phòng- an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội có nhiều đổi mới.

TX Bình Minh có hơn 2.300ha chuyên canh bưởi Năm Roi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
TX Bình Minh có hơn 2.300ha chuyên canh bưởi Năm Roi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, kinh tế địa phương vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có. Mặt khác, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội; kinh tế tập thể phát triển về số lượng nhưng chất lượng hoạt động chưa cao; tỷ lệ đô thị hóa và tăng dân số tự nhiên chưa đạt nghị quyết đề ra; cơ cấu lại ngành nông nghiệp đúng hướng nhưng việc thực hiện còn chậm và nhiều bất cập; mô hình đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn chưa nhiều.

Do đó, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ TX Bình Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó, khai thác và tận dụng lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp trung tâm TP Cần Thơ để phát triển.

“Mục tiêu cuối cùng là đời sống nhân dân thị xã không ngừng được nâng lên”- đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa khẳng định, đồng thời cho biết thị xã sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, trong đó tập trung đầu tư hạ tầng giao thông để kết nối vùng, tạo thuận lợi trao đổi hàng hóa và thu hút các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế nguồn lực đất đai phục vụ công trình phát triển kinh tế- xã hội, dân sinh.

Bên cạnh đó, tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải phóng lực lượng lao động, có chính sách và ưu tiên xuất khẩu lao động để tạo nguồn nhân lực cho địa phương phát triển những năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác lợi thế vị trí địa lý chuyển đổi vật nuôi, cây trồng và vận động nhân dân chuyển nhanh diện tích trồng lúa sang trồng màu và trồng cây lâu năm. Thị xã cũng có chính sách mời gọi doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, hợp tác, ứng dụng công nghệ vào sản xuất theo hướng xanh- sạch, hướng tới thị trường quốc tế.

“Đảng bộ, chính quyền TX Bình Minh luôn quan tâm đến an sinh xã hội để không một ai bị bỏ lại phía sau. Song song, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu phải gương mẫu trong lời nói và việc làm; xây dựng chính quyền minh bạch, thân thiện lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm để phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền”- đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa nhấn mạnh.

Thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tạo ra nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, đến nay TX Bình Minh có 153,4ha sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, trong đó có 20ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP và 133,4ha VietGAP. Đồng thời, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các cơ sở kinh doanh thực hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH