Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long

Dấu ấn đẹp, lan tỏa yêu thương

Cập nhật, 22:28, Thứ Tư, 29/01/2020 (GMT+7)

Cùng với việc nâng chất chuyên môn, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã thực hiện các chương trình từ thiện- xã hội với quy mô lớn và để lại trong lòng công chúng, khán giả nhiều dấu ấn đẹp. 

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (bìa phải) tặng bức trướng cho Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Ảnh: Tư liệu
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón (bìa phải) tặng bức trướng cho Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Ảnh: Tư liệu

“Đánh thức” trái tim khán giả

Từ nhiều năm qua, những chương trình xã hội của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã tạo nên hiệu ứng xã hội tốt, thể hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng. Từ đó, đã “đánh thức” trái tim khán giả, cùng đồng cảm sẻ chia, dành cho nhau nghĩa cử cao đẹp của tình người.

Trong lĩnh vực giáo dục, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã hỗ trợ gần 240 tỷ đồng xây 46 điểm trường mầm non đạt chuẩn và 5 trường tiểu học, góp phần giúp tỉnh nhà thực hiện mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi. Ngoài ra, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long còn tài trợ 1 trường mẫu giáo cùng trang thiết bị, đồ dùng học tập cho tỉnh Xiêng Khoảng- Cộng hòa nhân dân Lào (tỉnh kết nghĩa với Vĩnh Long).

Năm 2017, Trường Tiểu học Thạch Thia (xã Loan Mỹ- Tam Bình) được Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ hơn 13 tỷ đồng để xây mới, đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 3. Điểm đặc biệt của trường là học sinh người dân tộc Khmer chiếm gần 80%. Trong lễ khai giảng năm học 2019- 2020, tay ôm phần quà vừa được ông Lê Thanh Tuấn- Quyền Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long- trao tặng, em Thạch Sa Rây Muni (lớp 2/1) cười tươi: “Tập này con để dành học hết năm lớp 2 luôn. Con ráng học giỏi để cuối năm được lãnh thưởng nữa”.

11 năm qua, từ quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, đã trao trên 22.800 suất, trị giá trên 36 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật và học sinh dân tộc trong và ngoài tỉnh. Sự đồng hành, tiếp sức, nâng bước ước mơ cho các em vươn lên tìm tri thức thật đáng trân trọng. Em Thạch Thị Huyền (lớp 11, Trường THCS- THPT Đông Thành) ở TX Bình Minh cho biết: “Đây là năm thứ 4 em được nhận học bổng Trần Đại Nghĩa, được tiếp tục đến trường. Em noi gương bác Trần Đại Nghĩa, cố gắng học tập tốt để sau này có tương lai và giúp ích cho xã hội”.

Vào năm học mới, hàng ngàn suất học bổng Trần Đại Nghĩa, hàng ngàn quyển tập được Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tặng cho học sinh, sinh viên nghèo. Trong ảnh: Quyền Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long Lê Thanh Tuấn tặng quà cho học sinh Khmer nghèo Trường Tiểu học Thạch Thia.
Vào năm học mới, hàng ngàn suất học bổng Trần Đại Nghĩa, hàng ngàn quyển tập được Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tặng cho học sinh, sinh viên nghèo. Trong ảnh: Quyền Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long Lê Thanh Tuấn tặng quà cho học sinh Khmer nghèo Trường Tiểu học Thạch Thia.

Các chương trình từ thiện- xã hội do Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long thực hiện đã để lại những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và chung tay bắc nhịp cầu nhân ái, để mọi người đến với nhau bằng tình yêu thương và chia sẻ.

Nhờ đó, năm 2018- 2019, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long chuyển tới các nhân vật trong chương trình từ thiện với tổng số gần 8,5 tỷ đồng. Như anh Lâm Minh Thảo (ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) bị bệnh hoại tử chỏm xương đùi hai bên, cần hơn 70 triệu đồng phẫu thuật nhưng anh đành gác lại vì gia cảnh quá khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh của anh Thảo được phát sóng trên mục “Địa chỉ nhân đạo”, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp sức hơn 59 triệu đồng, giúp anh có điều kiện chữa khỏi bệnh, hy vọng cuộc sống bước sang trang mới.

Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long cam kết giai đoạn 2018- 2020 sẽ nộp cho ngân sách tỉnh 2.000 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp để hỗ trợ xây dựng các công trình cấp thiết của tỉnh. Tính đến 31/10/2019, lũy kế số tiền mà Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã nộp hỗ trợ ngân sách tỉnh là trên 679,2 tỷ đồng, giải ngân các dự án theo tiến độ thực hiện.

 Hướng về cộng đồng

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- đánh giá: “Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long là một trong những đơn vị đi đầu trong hỗ trợ thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Đặc biệt, năm 2016- 2017, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tài trợ dự án cất gần 1.600 căn nhà cho hộ đồng bào Khmer nghèo trong tỉnh với kinh phí gần 63,7 tỷ đồng. Năm 2018- 2019, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục tài trợ thêm 47 căn nhà với kinh phí 1,96 tỷ đồng.

Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long góp phần đưa hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long góp phần đưa hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

BVL_a (17).jpg

 Việc giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo trong toàn tỉnh được xem là một thành công lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Vĩnh Long.

Hàng ngàn hộ nghèo, cựu chiến binh nghèo đã được Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ mái ấm, được đón mừng năm mới trong căn nhà khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, tiến đến giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện chính sách đoàn kết, tương trợ của Đảng và Nhà nước ta.

Không chỉ tự ủng hộ, các khán giả còn vận động nhiều người tham gia đóng góp cho chương trình “Địa chỉ nhân đạo” của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long.
Không chỉ tự ủng hộ, các khán giả còn vận động nhiều người tham gia đóng góp cho chương trình “Địa chỉ nhân đạo” của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long.

Bên cạnh, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long còn hỗ trợ vốn cho người nghèo giúp họ vượt qua số phận và nghịch cảnh bằng nhiều hình thức như cấp vốn sản xuất, cấp vốn trả nợ, cấp bò giống với tổng số tiền tài trợ gần 9,6 tỷ đồng.

Tuyến đường nhựa Phong Thới (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm) có chiều dài 1.600m vừa được khánh thành đưa vào sử dụng trong niềm vui của người dân địa phương. Cùng với đó là hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng cũng được đầu tư hoàn chỉnh, với trên 61 tỷ đồng. Trong đó, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tài trợ 50 tỷ đồng, còn lại do ngân sách tỉnh đầu tư.

Tuyến đường Phong Thới được nâng cấp khang trang có sự đóng góp của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Vũng Liêm.
Tuyến đường Phong Thới được nâng cấp khang trang có sự đóng góp của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Vũng Liêm.

Cô Lê Thị Thủy (Khóm 2- thị trấn Vũng Liêm) kể trước đây con đường này nhỏ xíu hà, mỗi khi mưa xuống là nước tràn ngập lênh láng. Nhờ được mở rộng, nâng cấp mà đường sá sạch sẽ, có vỉa hè thông thoáng.

Tuyến đường hoàn thành, nhiều hộ dân xây sửa nhà cửa, diện mạo thị trấn nhờ vậy cũng đẹp hơn. Việc mua bán cũng thuận lợi hơn. “Đặc biệt mấy ngày tết, người dân thì quây quần về quê nên buôn bán cũng được hơn”- cô Thủy nói.

Không ngừng lan tỏa yêu thương, chia sẻ trách nhiệm vì cộng đồng, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, để mỗi mùa xuân về, mọi người đều được đón mừng năm mới trong cảnh đầm ấm, yêu thương, quê nhà thêm đổi mới.

Ông Lê Thanh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long

Giai đoạn 2015- 2019, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đứng trước thách thức của sự thay đổi phương thức nghe nhìn, sự dịch chuyển từ truyền hình truyền thống sang các phương thức truyền thông mới… Song, với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị vừa đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh tế báo chí. Từ đó, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long giữ vững và phát triển nguồn lực của đơn vị để đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

 

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- XUÂN TƯƠI