Đề nghị tiếp tục tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn trong tái cơ cấu nông nghiệp

Cập nhật, 15:33, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)
Vấn đề sửa đổi chính sách cho tích tụ ruộng đất được các đại biểu tiếp tục kiến nghị với Quốc hội.
Vấn đề sửa đổi chính sách cho tích tụ ruộng đất được các đại biểu tiếp tục kiến nghị với Quốc hội.

Ngày 26/10/2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016- 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân đều rất phấn khởi trước những thành công lớn của đất nước trong năm 2018.

Đóng góp thêm về kết quả thực hiện các nghị quyết, đại biểu bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng trước vấn nạn thất thoát lãng phí trong đầu tư công còn quá lớn và đề nghị Chính phủ cần có giải pháp căn cơ hơn trong thời gian tới.

Về việc thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, do chưa có hướng dẫn cụ thể cũng như thiếu cơ sở pháp lý đầy đủ nên mỗi nơi làm một kiểu và rất lúng túng.

Đại biểu đề nghị Chính phủ có sự chỉ đạo để thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, trong việc thực hiện lộ trình sáp nhập thôn, xã, huyện  đề nghị Chính phủ cần sớm có hướng dẫn cụ thể hơn.

Về ứng phó biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, dù Chính phủ có Nghị quyết 120 để phát triển bền vững vùng ĐBSCL nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm và chưa hiệu quả, trong khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nặng.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cần những hành động quyết liệt, đầu tư thêm nguồn lực để khắc phục hậu quả và ổn định sản xuất và đời sống của người dân.

Song song đó, đại biểu đề nghị tiếp tục tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, về nguồn lực, cơ sở hạ tầng trong tái cơ cấu nông nghiệp, như việc sửa đổi chính sách tích tụ, tập trung ruộng đất.

Việc chuyển đổi đất sản xuất lúa không hiệu quả sang chăn nuôi, trồng cây ăn trái mang hiệu quả nhiều hơn; tập trung quy hoạch các vùng kinh tế nhất là kết nối hạ tầng giao thông vùng để tạo đột phá trong phát triển kinh tế.

Tin, ảnh: TÂM THI