Thủ tướng dự khánh thành khu 9 tầng bệnh viện tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 14:36, Thứ Ba, 27/03/2018 (GMT+7)

 

Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc (thứ 5, từ phải sang); Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng (thứ 7); Bộ trưởng Bộ Y tế- Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ 9); Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- Trần Văn Rón (thứ 3),  Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Văn Quang (bìa phải) và Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Quang Đạo (bìa trái) thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành BVĐK tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU
Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc (thứ 5, từ phải sang); Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng (thứ 7); Bộ trưởng Bộ Y tế- Nguyễn Thị Kim Tiến (thứ 9); Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- Trần Văn Rón (thứ 3), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Nguyễn Văn Quang (bìa phải) và Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh- Lê Quang Đạo (bìa trái) thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành BVĐK tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, sáng 27/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Vĩnh Long.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các bộ, ngành. Về phía tỉnh, có ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các vị lãnh đạo tỉnh và đội ngũ y, bác sĩ tỉnh.

Khởi công xây dựng tháng 4/2013, công trình bệnh viện với tổng mức đầu tư hơn 968 tỷ đồng từ ngân sách có quy mô 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, gồm 20 khoa phòng và hạng mục phụ; công suất thiết kế phần xây dựng mới có 600 giường bệnh.

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao công tác xây dựng và hoàn thành bước một công trình BVĐK tỉnh Vĩnh Long. Đây không chỉ là cố gắng lớn của Trung ương mà còn là quyết tâm cao của lãnh đạo và ngành y tế tỉnh nhà.

Đề nghị ngành y tế Vĩnh Long hết lòng, hết sức phục vụ bệnh nhân, Thủ tướng cho rằng: “Chúng ta đang nói phát triển kinh tế- xã hội là cần thiết nhưng cuối cùng phục vụ đời sống nhân dân thông qua giáo dục và y tế là vô cùng quan trọng.

Tôi mong rằng cán bộ, đội ngũ y bác sĩ không ngừng rèn luyện học tập về y đức, trách nhiệm, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Thủ tướng nói hôm nay bệnh viện chỉ mới có “vỏ” mà chưa có “ruột” hiện đại. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng công bố và đồng ý chương trình giai đoạn 2 vốn ODA của Áo, coi đó là dự án cấp bách cần đầu tư để bệnh viện có hệ thống thiết bị y tế hiện đại, phục vụ công tác cận lâm sàng tốt nhất.

Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh cần đẩy nhanh hỗ trợ, làm việc với phía Áo để hoàn thiện khâu đầu tư này. 

“Vỏ tốt, ruột tốt và phải có con người tốt thì mới có thể có bệnh viện tốt, nhất là yếu tố con người luôn luôn được nhấn mạnh” - Thủ tướng chỉ rõ và cho rằng Chính phủ, Bộ Y tế và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đến ngành y tế Vĩnh Long thời gian tới để nâng chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Vĩnh Long thăm bệnh nhân tại khu chạy thận nhân tạo. Ảnh: DƯƠNG THU
Thủ tướng Chính phủ- Nguyễn Xuân Phúc cùng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- Võ Văn Thưởng, lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Vĩnh Long thăm bệnh nhân tại khu chạy thận nhân tạo. Ảnh: DƯƠNG THU

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN