Đại hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2017- 2022.

Cập nhật, 17:25, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Ngày 21/4/2017, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Vĩnh Long tổ chức thành công Đại hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2017- 2022. Ông Somxay Sanam-Oune- Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh đã đến dự.

Lãnh đạo tỉnh và Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng BCH Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017- 2022.
Lãnh đạo tỉnh và Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại TP Hồ Chí Minh chúc mừng BCH Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017- 2022.

Phát biểu tại đại hội, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tin tưởng sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Vĩnh Long sẽ thúc đẩy phát triển mối quan hệ đối ngoại giữa nhân dân Vĩnh Long và nhân dân Lào; là cầu nối để tăng cường giao lưu hợp tác phát triển kinh tế- xã hội giữa Vĩnh Long với Lào trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội thiết lập mối quan hệ bền vững với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Lào tại Việt Nam để được hỗ trợ, hợp tác thực hiện các chương trình hành động của Hội trên tinh thần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác phát triển giữa 2 dân tộc;

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người lao động trong tỉnh có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu, trao đổi giao lưu văn hóa, du học, lao động và hợp tác đầu tư với nước bạn.

Song song đó, Hội từng bước xây dựng và phát triển tổ chức, góp phần mang lại nhiều thành quả tốt trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nói riêng và của Việt Nam nói chung với nhân dân thế giới.

Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 14 thành viên. Ông Nguyễn Minh Dũng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN