70% khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai

Cập nhật, 14:57, Thứ Ba, 10/11/2015 (GMT+7)

 

Báo cáo ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường- lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004- 2014 vào sáng 10/11, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội- K’sor Phước cho biết, bên cạnh một số thành tựu, việc quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, hơn 60% nông- lâm trường cả nước với khoảng 88% diện tích chưa làm thủ tục chuyển sang giao đất có thu tiền hoặc thuê đất theo Luật Đất đai. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm và còn căn cứ theo bản đồ chất lượng thấp, không phản ánh chính xác ranh giới sử dụng đất trên thực địa. Đến nay còn 43,5% số đơn vị, với 54,2% diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 70% khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai.

“Chúng ta đã có luật, văn bản dưới luật khá đầy đủ, ý Đảng lòng dân đều thống nhất, vấn đề chính là tổ chức thực hiện, giám sát thanh tra còn yếu. Nhiều trường hợp phát hiện sai phạm xử lý không nghiêm minh, nhìn nhau để xử lý, chúng tôi càng làm càng thấy đau đầu”- đại biểu K’sor Phước thẳng thắn.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 10/11.
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 10/11.

Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm các sở, ngành liên quan; Bộ Nông Nghiệp- PTNT, Bộ Tài nguyên- Môi trường cần giải trình những nguyên nhân để xảy ra những bấp cập thời gian qua.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH