Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trước Tòa án quốc tế

07:05, 15/05/2014

Mọi người dân Việt Nam kiên quyết phản đối và nhất định phản đối đến cùng để Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nghĩ đến pháp lý, nghĩa là không nhân nhượng nữa mà sẽ kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vì hành động ngang ngược này.

Đã đến lúc chúng ta phải kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế (ông Đào Thanh Liêm- Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long)

 

Mấy ngày qua, bản thân tôi liên tục theo dõi báo chí để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông.
 
Việc Trung Quốc đặt giàn khoan cũng như việc đưa nhiều tàu, máy bay tới vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tấn công tàu của chúng ta, tôi rất bất bình. Đây có thể nói là hành động ngang ngược xâm phạm chủ quyền của Việt Nam , vi phạm luật pháp quốc tế. Hành động này được xem là cực kỳ nguy hiểm đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông.

Bản thân tôi và các công dân Việt Nam đều rất ủng hộ việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Chúng ta yêu chuộng hòa bình, luôn mong muốn giải quyết vấn đề ở góc độ hòa bình nhưng rõ ràng Trung Quốc đã không đáp lại thiện chí đó mà ngược lại còn vu khống, đổ lỗi, tiếp tục các hành động vi phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn.

Mọi người dân Việt Nam kiên quyết phản đối và nhất định phản đối đến cùng để Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam . Và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nghĩ đến pháp lý, nghĩa là không nhân nhượng nữa mà sẽ kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vì hành động ngang ngược này.

Ủng hộ chính sách “mềm dẻo” của Đảng và Nhà nước (ông Trần Văn Hạnh- ấp Rạch Trúc, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm)

 

Qua thông tin thời sự về vấn đề Trung Quốc đặt giàn khoan với ý đồ xâm chiếm biển Đông, không riêng gì tôi mà mỗi người dân Việt Nam, ai cũng rất bức xúc vì việc làm của Trung Quốc.

Riêng bản thân tôi, rất ủng hộ chính sách “mềm dẻo” của Chính phủ là thỏa thuận, hòa bình trên khu vực biển Đông và tranh thủ sự ủng hộ của luật pháp quốc tế, chứ không dùng vũ lực. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ vào chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước vì dù một tấc đất cũng là chủ quyền của đất nước mình.

 

Hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận được (anh Đào Duy Hiệp- Chủ nhiệm CLB Tình nguyện xã hội TP Vĩnh Long)

 

Vùng biển Đông này từ xa xưa đã có đầy đủ căn cứ để chứng minh là của Việt Nam , vì vậy việc Trung Quốc tự ý hạ đặt giàn khoan trái phép xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và liên tục tấn công tàu Việt Nam là không thể chấp nhận được.

Đây là hành động nguy hiểm, không hợp với Công ước quốc tế. Và việc làm này chắc chắn rằng sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho phía Trung Quốc.

Theo tôi, chúng ta cần phải tiếp tục phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt. Chúng ta nên yêu cầu Trung Quốc tôn trọng nguyên tắc chung sống hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
 
Và nếu Trung Quốc tiếp tục lấn tới gây tình hình căng thẳng, vượt quá giới hạn thì Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hành động của Trung Quốc là một sự cố ý (bạn Nguyễn Đình Ngọc Vinh- sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng- Đại học Xây dựng Miền Tây)

 

Từ khi hay tin Trung Quốc có hành động không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nước ta ở biển Đông, ngày nào em cũng lên mạng, đọc sách báo theo dõi tình hình về vấn đề này. Bản thân em không đồng tình và rất phẫn nộ với hành động của Trung Quốc. Có thể thấy đây là âm mưu có sự tính toán, cố ý xâm phạm vùng lãnh hải Việt Nam .

Với các cuộc chiến thắng giặc ngoại xâm, nhân dân Việt Nam đã chứng minh cho thế giới biết rằng: chính nghĩa luôn luôn thắng phi nghĩa.
 
Người dân Việt Nam không hề khuất phục trước sự xâm lược nào. Và em tin tưởng Nhà nước ta sẽ có chiến lược phù hợp để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam , giữ gìn hòa bình ở khu vực biển Đông.

Cần có biện pháp thích đáng, không để Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm lãnh hải (ông Lê Hồng Quân- ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành- Vũng Liêm)

 

Khi hay tin Trung Quốc đem giàn khoan và tàu xâm lấn vùng lãnh hải của ta, mỗi người dân Việt Nam tôi đều rất bức xúc về hành động ngang nhiên, trái phép của Trung Quốc.

Việc làm sai trái của Trung Quốc này còn dấy lên dư luận bức xúc của cả thế giới chứ không riêng Việt Nam .

Trước mắt, Chính phủ và Nhà nước đi đường ngoại giao về chính trị, hòa bình, ổn thỏa, yêu cầu Trung Quốc dời giàn khoan đi khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Nếu như vẫn giải quyết không được thì đề nghị quốc tế can thiệp. Không để cho Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm lãnh hải bất hợp pháp. Đây là việc làm không thể chấp nhận được.

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh