Đó là vấn đề trọng tâm được thảo luận trong trong hội nghị về hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2013 diễn ra hôm nay (26/11/2013).
Quang cảnh hội nghị.
Đó là vấn đề trọng tâm được thảo luận trong trong hội nghị về hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2013 diễn ra hôm nay (26/11/2013).
Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện KH&CN do Bộ KH&CN phối hợp với BCĐ Tây Nam Bộ và UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức trong khuôn khổ MDEC Vĩnh Long 2013.
Đại diện các trung tâm ở các địa phương thẳn thắn trao đổi với lãnh đạo để tháo gỡ khó khăn.
Đại diện các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN ở các địa phương và các nhà quản lý đã cùng nhau trao đổi những thuận lợi, và thảo luận để tìm ra giải pháp cho những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN tại địa phương hiệu quả hơn, những khó khăn khi chuyển sang cơ chế tự chủ,...
Đồng thời, giới thiệu những giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và chuyển giao CN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020, Luật KH&CN năm 2013; tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động của trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN;…
Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (ngồi thứ 2 từ trái sang) cùng các lãnh đạo tháo gỡ vướng mắc của đại biểu.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cùng lãnh đạo tỉnh tháo gỡ nhiều vấn đề bức xúc hiện nay. Bộ trưởng yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo các địa phương cần có sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa về KH&CN.
Và đặc biệt mong muốn 63 trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN có thể khai thác tối đa các nguồn lực trong nước và quốc tế, thúc đẩy hoạt động của trung tâm, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào đời sống ở các mặt đời sống, kinh tế như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ,…
Tặng bằng khen cho 14 trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN trên cả nước, trong đó có Vĩnh Long.
Tin, ảnh: TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin