Tập trung chỉ đạo, kéo tăng trưởng nông nghiệp

07:07, 03/07/2013

Ngày 2/7, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ tỉnh, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết năm 2013 của Tỉnh ủy trong 6 tháng qua và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2013.

+Lần đầu tiên giá trị sản xuất nông- ngư tăng -0,76%

Ngày 2/7, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì hội nghị lần thứ 13 BCH Đảng bộ tỉnh, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết năm 2013 của Tỉnh ủy trong 6 tháng qua và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2013.

Tuy đạt được nhiều kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực, song cũng nhìn nhận nhiều chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch được hội nghị đưa ra bàn bạc. Đại biểu tập trung khá nhiều vào thực trạng cũng như giải pháp nhằm gỡ khó cho tăng trưởng kinh tế còn thấp, đặc biệt lĩnh vực kinh tế nông nghiệp được xem là thế mạnh của tỉnh lại giảm!


Vụ Hè Thu này, nông dân không có lời do lúa bị sập, chất lượng gạo thấp, giá rẻ.
Ảnh: VINH HIỂN

Nông nghiệp- thủy sản giảm

6 tháng đầu năm, so cùng kỳ năm 2012, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ dù tăng không đáng kể nhưng vẫn được ghi nhận là… có tăng, trong khi đó khu vực nông nghiệp giảm đến 3,05%.

Giá trị sản xuất nông nghiệp- thủy sản ước tăng -0,76% so cùng kỳ, được xem là dấu hiệu đáng báo động đối với tỉnh. Ngay vụ Đông Xuân đã phải đối mặt với “3 giảm”: diện tích trồng giảm (0,45%), năng suất giảm (2,55%) và sản lượng giảm (2,9%).

Chăn nuôi gia súc, gia cầm gần như không tăng. Đến cuối tháng 4, đàn heo giảm 8,44%, bò giảm 17,17%. Nuôi trồng thủy sản đặc biệt là nuôi cá lồng bè được đánh giá “có khởi sắc” nhưng cũng giảm trên 100 lồng bè. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng ước đạt trên 73.000 tấn nhưng giảm 2,24% so cùng kỳ.

Bí thư Huyện ủy Trà Ôn- Nguyễn Văn Lê cho rằng: “Chăn nuôi, chỉ còn con bò thôi chứ nuôi con gì cũng lỗ. Về giá lúa, hiện 4.600- 4.800 đ/kg nhưng những cánh đồng ngã sập, lên mộng chỉ 2.500- 2.800 đ/kg, nông dân lỗ. Chính phủ đã có chỉ đạo doanh nghiệp mua lúa nhưng thực tế là… tư thương mua!”

Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm- Bùi Văn Nghiêm chia sẻ với hội nghị sự phấn khởi của nông dân địa phương ở vụ Đông Xuân do đạt năng suất cao, bán lại có giá nhưng sang vụ Hè Thu thì lại gặp bất lợi: nắng kéo dài, nước mặn xâm nhập, một số diện tích bị mưa, ngã sập… năng suất giảm 15- 20% cho nên chỉ tiêu về nông nghiệp cũng sẽ khó đạt! Bí thư Huyện ủy Bình Tân- Bùi Văn Nở thì đặt vấn đề ngành chức năng cần có giải pháp để phối hợp cùng địa phương “gỡ rối” đầu ra cho khoai lang.

Là ngành chủ công, ông Phan Nhựt Ái- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT thừa nhận: Ngoài khó khăn dịch bệnh, thiên tai thì khó khăn lớn nhất hiện nay đối với ngành nông nghiệp chính là thị trường tiêu thụ và việc định hướng bà con trồng cây gì, nuôi con gì cũng chưa rõ ràng.

Khó khăn chung

Giá trị công nghiệp tăng so cùng kỳ nhưng một số ngành công nghiệp có dấu hiệu chững lại và giảm mạnh như: đóng tàu, gốm sứ, phân bón,... hầu hết các loại hình và ngành sản xuất đều tăng nhưng loại trừ yếu tố biến động giá thực tế chỉ tăng 2,26% và đây là mức thấp nhất trong vòng 3 năm gần đây.

Về tổng kim ngạch xuất khẩu, đến thời điểm này, đạt trên 34% kế hoạch năm nhưng cũng giảm trên 25,8% so cùng kỳ; các mặt hàng chủ lực như gạo, thủy sản,… đều giảm.

Từ nay đến cuối năm thời gian không còn dài, muốn đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8- 8,5%; giá trị nông- lâm- ngư nghiệp tăng 3- 3,5%, trong đó nông nghiệp tăng 3,6% cần sự tập trung chỉ đạo quyết liệt.
 
Nhiệm vụ chung đặt ra cho các ngành, các cấp là tập trung khai thác những lĩnh vực còn khả năng (lúa Thu Đông, cây màu, cây ăn trái,…) để bù đắp cho sự sụt giảm những tháng đầu năm; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thu mua lúa tạm trữ; hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ tín dụng cho người sản xuất.

Tiếp tục triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, nhất là vốn vay ưu đãi để phục hồi và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh…

Ông Phan Nhựt Ái khẳng định, để khắc phục khó khăn hiện nay trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành sẽ tập trung toàn lực. Đối với cây trồng chủ lực, tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí. Song song đó, phối hợp ngành công thương xúc tiến thương mại; chỉ đạo tốt công tác phòng chống lụt bão để bà con yên tâm sản xuất….


Dịch bệnh và giá đầu ra thấp khiến người chăn nuôi ngao ngán.
Ảnh: VINH HIỂN

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, với những khó khăn còn tồn tại, cần sự nỗ lực của cấp ủy và các ngành, các cấp.

Trọng tâm lĩnh vực kinh tế, các ngành tập trung chuẩn bị mọi mặt tổ chức thành công các sự kiện của Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL- Vĩnh Long năm 2013, nhất là các công trình kêu gọi đầu tư và các sản phẩm giới thiệu.

Đối với nông nghiệp, tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; vấn đề thu mua lúa trong dân phải quan tâm kiểm tra, giám sát, đừng để thương lái ép giá…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

 

Kế hoạch năm 2013

Thưc hiện 6 tháng

1- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng (%)

8,0- 8,5

5,26

2- Giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp tăng (%)

3,0- 3,5

-0,76

Trong đó: Nông nghiệp tăng (%)

3,6

-0,55

3- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng (%)

16

12,47

4- Giá trị các ngành dịch vụ tăng (%)

9,0

7,08

5- GDP bình quân đầu người (triệu đồng/người theo giá thực tế)

36

……..

6- Cơ cấu GDP (% theo giá thực tế)

 

 

+ Khu vực I

34,2

34,85

+ Khu vực II

22,8

21,40

+ Khu vực III

43

43,75

7- Tổng kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

410

139,7

8- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (tỷ đồng)

10.000

4.739

DUY UYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh