“Đảng bộ và nhân dân Long Phước vốn biết phát huy tinh thần đoàn kết, không ngại gian khổ, hy sinh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, quyết xứng đáng với quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng”- Chủ tịch UBND xã Long Phước- Võ Hữu Phước khẳng định.
“Đảng bộ và nhân dân Long Phước vốn biết phát huy tinh thần đoàn kết, không ngại gian khổ, hy sinh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, quyết xứng đáng với quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng”- Chủ tịch UBND xã Long Phước- Võ Hữu Phước khẳng định.
Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng trở thành điểm tham quan, học tập của các bạn đoàn viên, thanh niên Vĩnh Long.
“Đảng bộ và nhân dân Long Phước vốn biết phát huy tinh thần đoàn kết, không ngại gian khổ, hy sinh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, quyết xứng đáng với quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) Phạm Hùng”- Chủ tịch UBND xã Long Phước- Võ Hữu Phước khẳng định.
“Quy hoạch lại nông thôn”
Long Hồ là huyện vùng ven, bao bọc TP Vĩnh Long, nhưng kinh tế nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ lực; do đó chuyển đổi cơ cấu lao động là một trong những vấn đề trọng tâm.
Lao động làm nông nghiệp thủy sản của huyện chiếm 57,75%, lao động trong các ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chiếm 20,15%, lao động làm thương mại, dịch vụ chiếm 16,57%, còn lại 5,53% thuộc các lĩnh vực khác.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ chiếm 28%, là rất thấp so với tình hình chung của tỉnh. Mục tiêu phấn đấu của huyện đến năm 2015 là nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 50%; kéo giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống dưới 50%.
Để đạt được yêu cầu trên, huyện phải sớm hoàn thành cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ở xã Long Phước và Phú Quới. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư chợ xã.
Để có được một nông thôn văn minh, đời sống nông dân ngày càng được nâng cao, phải là quá trình phấn đấu lâu dài có quy hoạch, kế hoạch cụ thể. Đảng bộ và nhân dân huyện Long Hồ quyết tâm phát huy mọi thuận lợi, tiềm năng sẵn có, đồng thời khắc phục khó khăn, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình kế hoạch đã định.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bác Hai Phạm Hùng (11/6/2012), Long Hồ đã có thêm nhiều công trình mới, từ đó đã tạo thêm niềm tin, phấn khởi, như một “cú hích” càng đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới, sớm đạt những mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết của Huyện ủy.
Quyết xứng đáng với quê hương Bác Hai
Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước Lê Văn Tâm, cho biết: “Thiết thực chào mừng 101 năm Ngày sinh Bác Hai Phạm Hùng, đối với riêng xã Long Phước quyết tâm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ đạt được 4 tiêu chí về: giao thông, chợ, môi trường và an ninh trật tự”.
Sau hơn 2 năm xây dựng nông thôn mới, toàn xã đã khép kín hệ thống giao thông hoàn chỉnh kết hợp với đê bao, đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt nông thôn của Long Phước.
Đến nay, toàn xã có 2,5km quốc lộ, 14km đường liên xã đã bê tông hóa 100%, trên 20km đường liên ấp, 11,5km đường liên xóm được đầu tư đường nhựa, đường đá nhựa, đường đan cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đi lại của nhân dân.
“Mùa vàng” trên quê hương Long Hồ.
Được đánh giá là một trong những xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của Long Hồ, xã Long Phước đã có những bước tiến vững chắc và mạnh mẽ. So với 3 thập niên trước từ một địa phương thuần nông, nhiều hộ không có đất sản xuất nhất là 2 ấp Long Thuận, Long Thới, chủ yếu làm thuê làm mướn ở các nơi, hoặc tham gia làm dịch vụ gánh ve chai, mức thu nhập thấp và không ổn định.
Giờ đây, hầu hết lao động trong độ tuổi đều có việc làm, trong đó lao động trong lĩnh vực nông nghiệp- thủy sản chiếm 30,26%, lao động lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp chiếm 19,48%...
Từ kinh tế phát triển, giải quyết tốt việc làm nên thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt khoảng 20 triệu đồng/người/năm.
Nhớ lại trước đây, mỗi năm sản xuất 1 vụ lúa, năng suất rất thấp. Dần dần được chi bộ Đảng lãnh đạo, giáo dục vận động, người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào ruộng đồng. Đến năm 1985, đã có 90% diện tích đất canh tác ở xã sản xuất 2 vụ lúa một năm, nhờ đó giai đoạn này tương đối ổn định lương thực trong xã.
Theo Chủ tịch UBND xã Long Phước- Võ Hữu Phước thì: “Đến nay, xã Long Phước có 100% diện tích canh tác lúa 3 vụ hoặc 2 vụ lúa xen 1 vụ màu, với năng suất bình quân 6 tấn/ha/vụ, tạo ra lượng hàng hóa đáng kể xuất khẩu. Ngoài sản xuất lúa, xã còn phát động nhân dân trồng màu trên 500ha mỗi năm, để tăng thêm thu nhập gia đình”.
Dù những thành tựu của xã Long Phước chưa thật sự nổi bật so với tiềm năng, trước mắt vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Chủ tịch UBND xã Long Phước- Võ Hữu Phước khẳng định rằng:
“Đảng bộ và nhân dân Long Phước vốn biết phát huy tinh thần đoàn kết, không ngại gian khổ, hy sinh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, quyết xứng đáng với quê hương cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng”.
Bài, ảnh: QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin