
Đó là một trong những lưu ý được ông Nguyễn Tuấn Kiệt- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- nêu lên trong hội nghị liên ngành sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền các chính sách thuế năm 2012 vào chiều 28/3/2013, do Ban Tuyên giáo phối hợp Chi cục Thuế tỉnh tổ chức.
![]() |
Đó là một trong những lưu ý được ông Nguyễn Tuấn Kiệt- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- nêu lên trong hội nghị liên ngành sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền các chính sách thuế năm 2012 vào chiều 28/3/2013, do Ban Tuyên giáo phối hợp Chi cục Thuế tỉnh tổ chức.
Trong năm 2012, công tác phối hợp đã thực hiện tuyên truyền được 4.353 cuộc cho hơn 50.400 lượt người tham dự, cấp phát 113 bộ tài liệu và 58.000 tờ bướm về chiến lược cải cách thuế, tuyên truyền về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế giá trị gia tăng…
Thông qua việc thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thuế đã tạo thuận lợi hơn cho cơ quan thuế trong thực thi nhiệm vụ và nâng cao ý thức công dân trong cộng đồng doanh nghiệp.
Qua đó, có hơn 90% người nộp thuế đánh giá tốt tinh thần, thái độ phục vụ của công chức thuế, 80% người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ cơ quan thuế cung cấp; tổng thu năm 2012 của tỉnh là 1.603 tỷ đồng, đạt 101,93% so với dự toán pháp lệnh, đứng hàng 32/84 đơn vị trong cả nước hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012.
Về công tác tuyên truyền năm 2013, sẽ tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách thuế để nâng cao nhận thức người nộp thuế.
Ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng, cần chú ý việc nêu gương nộp thuế, nhất là trong cán bộ- đảng viên; cần có giải pháp phối hợp với đoàn thể tuyên truyền nghĩa vụ thuế trong đoàn viên, hội viên; tăng cường tài liệu tuyên truyền. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.
Dịp này, 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền chính sách thuế năm 2012 được Chi cục Thuế tặng giấy khen (ảnh).
Tin, ảnh: T.PHƯỚC – T.LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin