Đã có “bước chạy đà”

10:02, 06/02/2013

Năm 2012 là năm thứ 2 chính thức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, hầu hết các xã nông thôn Vĩnh Long đều đạt thêm nhiều tiêu chí khá ấn tượng. Cơ bản các địa phương đã hoàn thành “bước chạy đà”.

Năm 2012 là năm thứ 2 chính thức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, hầu hết các xã nông thôn Vĩnh Long đều đạt thêm nhiều tiêu chí khá ấn tượng. Cơ bản các địa phương đã hoàn thành “bước chạy đà”.


Người dân nông thôn Hòa Bình đầu tư xây thêm nhiều nhà đẹp.

Lại nói về tiêu chí

Nếu nói NTM là phải nói đến tiêu chí (TC), bởi chính TC là những chỉ tiêu, chuẩn mực để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thông qua các giải pháp nhằm đạt mục tiêu trong xây dựng xã NTM. Theo BCĐ Xây dựng NTM tỉnh, kết thúc năm 2012, hầu hết các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đều đã có những chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

Qua tổng hợp từ BCĐ của 7 huyện, năm 2012, đa số các xã đều tăng số lượng TC đạt so với cuối năm 2011, góp phần cho toàn tỉnh có 73 xã tăng tiêu chí, 16 xã không tăng (vì có tăng có giảm).

Trong 23 xã đạt thêm từ 4 TC trở lên, có 7 xã thực hiện đạt thêm từ 5- 6 TC, gồm các xã: Mỹ Thuận (Bình Tân); Bình Hòa Phước (Long Hồ); Bình Phước (Mang Thít); Thanh Bình (Vũng Liêm); Trà Côn, Thuận Thới và Thiện Mỹ (Trà Ôn). 15 xã tăng 3 TC; 19 xã tăng 2 TC; 16 xã tăng 1 TC.

Thống kê cũng cho thấy, TC đạt nhiều nhất là quy hoạch (TC1) có 89/89 xã đạt; kế đến là bưu điện, giáo dục có 73/89 xã đạt; văn hóa, y tế có nhiều xã đạt. Còn 3 TC chưa có xã đạt là: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập. Về môi trường, có 1 xã đạt; trường học có 2 xã đạt; hệ thống chính trị vững mạnh thì 5 xã đạt.

Như vậy, đến cuối năm 2012, trên toàn tỉnh, xã đạt cao nhất (12 TC) gồm: Long Phước (Long Hồ), Long Mỹ (Mang Thít), Mỹ Lộc và Song Phú (Tam Bình). Xã đạt thấp nhất (2 TC) là Tân Hưng (Bình Tân).

Riêng 22 xã điểm có 4 xã đạt cao nhất 12 TC; các xã đạt thấp nhất 6 TC: Tân Bình (Bình Tân); Chánh Hội (Mang Thít); Hòa Bình (Trà Ôn).

Ý thức rõ thời điểm năm 2015 cũng đã cận kề, BCĐ 7 huyện và 22 xã điểm đã đăng ký với BCĐ Xây dựng NTM tỉnh, 13 xã phấn đấu thực hiện đạt 4 TC trở lên; 9 xã đạt 3 TC; các xã còn lại cũng đăng ký phấn đất đạt ít nhất 2 TC. Chánh Hội (Mang Thít) là xã tiên phong đăng ký thực hiện đạt 6 TC trong năm 2013 này.

“Vượt chướng ngại vật” để “tăng tốc” nhanh

Tổng kết năm 2012, BCĐ Xây dựng NTM tỉnh cũng đã chỉ ra 7 vấn đề còn tồn tại hạn chế, yếu kém và đề ra giải pháp chỉ đạo khắc phục trong năm 2013.

Theo ý kiến của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh, năm 2013, Vĩnh Long tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM. Theo đó, mỗi huyện chọn ít nhất 1 xã điểm để tập trung đầu tư làm chuyển biến từ 4 TC trở lên; các xã điểm khác tập trung thực hiện đạt ít nhất 3 TC trở lên; những xã còn lại (ngoài xã điểm) vận động thực hiện đạt từ 2 TC trở lên.


Song Phú đạt 12 tiêu chí- thành quả của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Để đạt chỉ tiêu này, các ngành chức năng tiếp tục tập trung rà soát xem từng TC thực hiện đạt, khó đạt để tham gia hiến kế giúp các địa phương tháo gỡ.
 
Chẳng hạn như TC 18 về tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh; mặt trận, đoàn thể khá; cán bộ đạt chuẩn. Khả năng thực hiện TC này trong tầm tay của các địa phương, chỉ cần có sự tập trung và nỗ lực của từng cấp, mỗi ngành và từng người.

BCĐ các huyện cần tổ chức tổng kết, có khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê phán không quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh cho rằng, năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí tỉnh ủy viên được giao nhiệm vụ phải sâu sát giúp địa phương xây dựng xã NTM kịp thời chỉ đạo và đề xuất tháo gỡ khó khăn, BCĐ các cấp phải nhận thức rõ đây là thời điểm “vượt qua chướng ngại vật” và bắt đầu “tăng tốc” để 22 xã điểm kịp “về đích” vào năm 2015.

Nền tảng của 2 năm qua là đã có hơn 2.100 lượt cán bộ từ tỉnh đến xã, ấp làm công tác xây dựng NTM được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ; hàng trăm cán bộ chủ chốt cũng được tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM ở nhiều địa phương; qua tuyên truyền vận động, nhận thức về xây dựng NTM của người dân được nâng cao… Những “chướng ngại vật” đó cơ bản đã vượt qua, nay cần sự quan tâm sâu sát, liên kết nhịp nhàng trên dưới để “tăng tốc” và “về đích” trong giai đoạn cuối còn nhiều khó khăn.

Bài, ảnh: TRẦN ÚT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh