Sau hợp nhất, ngành TDTT tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Từ nền tảng thành tựu đạt được chính là động lực cho ngành TDTT tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong giai đoạn mới.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Hồ Thị Hoàng Yến khen thưởng VĐV, HLV có thành tích xuất sắc tại giải thi đấu thể thao cấp quốc tế, khu vực và quốc gia năm 2025. |
Gặt hái nhiều kết quả nổi bật
Theo Sở Văn hóa-TT-DL, hiện nay thể thao tỉnh nhà sở hữu tiềm lực nhân sự đáng kể với 106 HLV và 670 VĐV thuộc các ĐT, trẻ và năng khiếu cấp tỉnh, đang tập trung huấn luyện tại 3 cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quyết định trong việc duy trì và nâng cao thành tích thể thao tỉnh nhà.
Năm 2025 ghi dấu ấn nổi bật khi phong trào TDTT quần chúng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thể thao thành tích cao đạt nhiều bước tiến quan trọng. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Vĩnh Long đã tổ chức thành công 38 giải thể thao, trong đó có 8 giải cấp quốc gia, khu vực và 30 giải cấp tỉnh, bảo đảm chuyên nghiệp, an toàn, đúng quy định.
Trong năm 2025, đoàn thể thao tỉnh tham dự 106 giải trong và ngoài nước, xuất sắc giành 677 HC các loại, trong đó có 186 HCV. Những con số ấn tượng này khẳng định bước phát triển vững chắc của thể thao tỉnh nhà. Đặc biệt, đánh dấu bước vươn mình mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế.
Tại SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, các HLV, VĐV của tỉnh đã cùng ĐTQG giành HC ở 9/10 nội dung tham gia, đóng góp 5 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Thành tích này góp phần quan trọng vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Với kết quả đạt được, tỉnh là địa phương dẫn đầu khu vực ĐBSCL về số HC và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành trong cả nước.
Là VĐV bơi lội có thành tích nổi bật tại SEA Games 33, VĐV Phạm Thanh Bảo chia sẻ: “Trước đây em được đào tạo và trưởng thành từ tỉnh Bến Tre (cũ), hôm nay em rất vinh dự khi được đứng trong đội ngũ VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh, tiếp tục hành trình thi đấu và cống hiến của mình trong môi trường mới với mục tiêu, khát vọng cao hơn”.
Được triệu tập vào ĐTQG từ năm 2012, hơn 10 năm qua, VĐV Phạm Thanh Bảo luôn nỗ lực không ngừng, gặt hái nhiều thành tích cao, từng bước khẳng định chính mình.
“Những thành tích đó là kết quả của sự quan tâm, đầu tư của lãnh đạo tỉnh, thầy cô HLV. Đời VĐV là hành trình nhiều thử thách, nhưng chính môi trường ấy đã tôi luyện cho chúng em bản lĩnh, kỷ luật và ý chí vượt lên chính mình. Trong màu áo TDTT Vĩnh Long, em càng ý thức rõ trách nhiệm của mình và sẽ tiếp tục nỗ lực, giữ vững phong độ, thi đấu bằng tất cả bản lĩnh và khát vọng, góp phần mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà”- Thanh Bảo cho biết.
HLV Nguyễn Bảo Long cho biết: “Những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua là kết quả của quá trình đầu tư bài bản, khoa học và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, HLV và VĐV. Đằng sau mỗi tấm HC là hàng ngàn giờ tập luyện khắc nghiệt, là mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình các VĐV. Chúng tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Vĩnh Long đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và chế độ chính sách, đã tiếp thêm động lực để chúng tôi chinh phục những đỉnh cao mới”.
“Bệ phóng” cho những bứt phá mới
Ông Cao Quốc Dũng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL cho biết, trong dòng chảy chung của sự phát triển kinh tế- xã hội, việc hợp nhất 3 ngành TDTT Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh là dấu mốc quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô, tăng cường lực lượng, nâng cao trình độ chuyên môn; song cũng đặt ra không ít thách thức trong tổ chức huấn luyện, thi đấu.
Năm qua, ngành đã tổ chức và tham gia hiệu quả các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực và tỉnh; góp phần nâng cao phong trào thể thao quần chúng, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế thể thao thành tích cao trên bản đồ thể thao cả nước.
Thời gian tới, ngành TDTT tỉnh tập trung ổn định tổ chức bộ máy; tham mưu UBND tỉnh trong quản lý nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý; cụ thể hóa việc thực hiện các nghị định về chế độ, chính sách đối với thành viên ĐT tập trung tập huấn, thi đấu.
Phối hợp tổ chức thành công đại hội TDTT tại 124 phường, xã và Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, ngành TDTT tỉnh đặt mục tiêu đạt từ 22-26 HCV, xếp hạng 14-18/34 tỉnh, thành; tham dự 109 giải thể thao trong nước, phấn đấu đạt 580 HC.
Phát biểu tại buổi họp mặt HLV, VĐV tiêu biểu mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần thi đấu quyết tâm của đội ngũ HLV, VĐV. Kết quả đạt được khẳng định bản lĩnh con người Vĩnh Long trong giai đoạn phát triển mới. Chúng ta có thể vươn xa hơn nữa nếu có ý chí, quyết tâm và tinh thần đoàn kết.
VĐV Phạm Thanh Bảo (SN 2001) được triệu tập vào ĐTQG từ năm 2012 và đã có hơn 10 năm gắn bó cùng ĐT. Riêng năm 2025, VĐV Phạm Thanh Bảo giành 11 HCV tại các giải VĐQG; 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Vô địch châu Á tổ chức ở Ấn Độ; cùng 2 HCV, 1 HCĐ tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan.
Năm 2026 được xác định là năm “bản lề” với nhiều thử thách lớn, đặc biệt là nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Bên cạnh mục tiêu giữ vững vị thế thể thao thành tích cao, một nhiệm vụ chiến lược là đẩy mạnh phát triển TDTT quần chúng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành TDTT tập trung toàn lực tổ chức thành công đại hội TDTT các cấp; rà soát, đầu tư có trọng tâm vào các môn thế mạnh; phát triển phong trào thể thao cơ sở và thể thao trường học; đổi mới công tác huấn luyện, tăng cường ứng dụng khoa học- công nghệ và y học thể thao; xây dựng lộ trình tập luyện khoa học, duy trì phong độ và bản lĩnh thi đấu chuyên nghiệp.
Lấy thành tích năm 2025 làm “bệ phóng”, lấy ý thức kỷ luật trong huấn luyện và thi đấu làm sức mạnh, ngành thể thao tỉnh đang bước vào giai đoạn mới với niềm tin và quyết tâm cao. Sự hợp nhất không chỉ tạo nên một tập thể đông đảo hơn mà còn hun đúc tinh thần đoàn kết, khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, tiếp tục mang vinh quang về cho quê hương trong chặng đường phía trước.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN


