Xin- cho điểm không còn là chuyện mới mẻ ở V-League cho dù giải đấu đã tiến lên chuyên nghiệp hơn 2 thập kỷ, với một kịch bản quen thuộc: càng về cuối mùa, càng lắm “bất ngờ” xảy ra.
Vấn nạn “xin- cho điểm” ở cuối mùa V-League là căn bệnh trầm kha khiến bóng đá Việt Nam đánh mất tính cạnh tranh, trung thực và lòng tin NHM. Khi trận đấu bước vào chặn nước rút, nhiều đội bóng đã hoàn thành mục tiêu (vô địch hoặc trụ hạng) thường có biểu hiện thi đấu lỏng lẻo, tạo điều kiện cho đội “anh em” hoặc đội có quan hệ lợi ích giành chiến thắng để đạt mục đích riêng.
Hành vi này không chỉ làm méo mó kết quả các trận đấu, mà còn giết chết động lực thi đấu của những đội chơi công bằng. Việc một đội bóng trụ hạng thành công không phải nhờ thực lực mà nhờ “đi cửa sau” là minh chứng rõ nét cho sự mục ruỗng của một nền bóng đá thiếu minh bạch.
Tình trạng “xin- cho điểm” còn cho thấy sự yếu kém trong khâu giám sát, điều hành giải đấu, khi BTC như bất lực trước các mối quan hệ ngầm, thậm chí có dấu hiệu bao che. Các cầu thủ, HLV cũng dần coi đây là chuyện “bình thường”, dẫn đến sự băng hoại về đạo đức thể thao.
Được biết, Cục TDTT vừa có công văn gửi đến LĐBĐ Việt Nam, chỉ đạo về vấn đề phòng chống tiêu cực trong phần còn lại của mùa giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước. Trong giai đoạn tới, sẽ diễn ra một số trận đấu mang tính chất quyết định tới thành tích, thứ hạng của các CLB ở mùa giải 2024-2025. Bởi thế, Cục TDTT đề nghị LĐBĐ Việt Nam và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an dự báo và có biện pháp ngăn ngừa các trận đấu có thể xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, dàn xếp tỷ số làm ảnh hưởng đến thành tích của các CLB; bảo đảm tính khách quan, trung thực của lực lượng trọng tài khi điều hành các trận đấu…
Cũng gần như “đến hẹn lại lên” cứ cuối mùa bóng lại có “công văn nhắc nhở”, nhưng chống tiêu cực trong bóng đá Việt Nam bị “điểm nghẽn bằng chứng” khiến mọi nỗ lực gần như bế tắc, vấn nạn “xin- cho điểm” cuối mùa tái phát. Bởi tiêu cực thích nghi nhanh với mọi chuyển động xã hội và ngày càng trở nên cực kỳ tinh vi. Vì vậy, chống tiêu cực trong bóng đá không chỉ bằng cách hô hào “tăng cường, nỗ lực, quyết tâm”, mà phải có giải pháp đủ mạnh nhằm triệt tiêu những mầm mống, dấu hiệu manh nha ngay từ đầu. Nếu không, bóng đá nước nhà sẽ mãi loay hoay trong chiếc bóng của chính mình.
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin