Trong giai đoạn trước mắt và cả về lâu dài, HLV Kim Sang-sik buộc phải có những điều chỉnh, bổ sung cần thiết để thích ứng với tình hình thực tế của ĐT Việt Nam. Đó là những ca chấn thương mà đặc biệt là tiền đạo Xuân Son, cần tính toán cho hàng công cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hàng thủ là điều mà NHM chờ đợi sự thể hiện của ông Kim trong thời gian tới đây.
Nhìn vào khó khăn của Thép Xanh Nam Định khi thiếu vắng Xuân Son, cũng là một… gợi ý quan trọng cho HLV Kim Sang-sik. Sau loạt trận chưa biết mùi chiến thắng khi thiếu chân sút số một Xuân Son, Nam Định đã có sự bổ sung chất lượng.
Đó là 2 cầu thủ cũng đến từ Brazil là tiền vệ Romulo sinh năm 1996, cao 1m85 và tiền đạo Brenner sinh năm 1994. Tuy nhiên, nếu bầu Thiện chỉ cần… vung tiền là có thể mua về những nhân tố có thể tạm thời thay thế Xuân Son; nhưng với ĐTQG thì HLV Kim Sang-sik phải tận dụng những tiền đạo hiện có trong ĐTQG hoặc có thể bổ sung thêm từ sự tìm kiếm ở các giải đấu quốc nội.
Thời điểm này, đương nhiên Tiến Linh sẽ là sự lựa chọn số một. 2 gương mặt sáng giá nhất để đá cạnh Tiến Linh vào lúc này là Phạm Tuấn Hải và Bùi Vĩ Hào. Trong số này, Phạm Tuấn Hải là người có suất thi đấu chính thức ở trận chung kết lượt về AFF Cup, anh cũng ghi bàn thắng trong trận đấu nói trên. Ưu thế của Tuấn Hải là kinh nghiệm, cộng với sự nhạy bén khi đối diện với khung thành đối phương. Tuấn Hải và Tiến Linh cũng khá ăn ý với nhau, nhờ khoảng thời gian dài cả hai người cùng khoác áo ĐT Việt Nam.
Nhưng cũng nói về độ ăn ý với Tiến Linh, Vĩ Hào cũng được đánh giá cao. Vĩ Hào và Tiến Linh cùng khoác áo CLB Bình Dương, họ thi đấu với nhau hàng tuần, nên rất hiểu nhau. So với Tuấn Hải, Vĩ Hào có ưu thế về thể hình, chơi bóng bổng tốt hơn, khả năng càn lướt mạnh mẽ hơn. Dù vậy, Vĩ Hào kém Tuấn Hải ở kinh nghiệm và độ chính xác trong các pha xử lý bóng quyết định và khả năng lùi về hỗ trợ phòng ngự. Chắc chắn hàng công Việt Nam sẽ kém nguy hiểm đi rất nhiều khi không có tiền đạo nhập tịch gốc Brazil. Chúng ta hãy chờ đợi cách ông Kim làm mới hàng công Việt Nam trong thời gian tới.
Đồng thời là hoàn thiện hàng phòng ngự, đặc biệt tìm “mảnh ghép” hoàn chỉnh cho chân chạy bên hành lang cánh trái. Văn Hậu gần như chưa thể quay lại trong thời gian ngắn trước mắt, điều này đã để lại khoảng trống của ĐTQG trong mấy năm nay. Tại Asean Cup 2024, nhân tố mới Văn Vĩ đã chơi rất ăn ý vì cùng CLB với Xuân Son, nhưng liệu Văn Vĩ có phát huy tốt khi thiếu đồng đội Xuân Son, Văn Toàn ở phía trên.
Một thông tin vui đó chính là có khả năng cao, Jason Quang Vinh Pendant sẽ nhận quốc tịch Việt Nam ngay trong tháng 2 này và hoàn toàn có đầy đủ điều kiện có thể khoác áo ĐTQG. Như vậy, nếu được HLV Kim Sang-sik gọi lên ĐTQG, NHM sẽ chứng kiến cầu thủ Việt kiều Pháp này sẽ khoác áo ĐT Việt Nam trong trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar vào 20/3 tới đây. Và ngay sau đó ngày 25/3 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên vòng loại Asian Cup với Lào.
Vắng nhân tố xuất sắc trên hàng công, bù lại ĐT Việt Nam sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể nơi hàng phòng ngự. Hãy chờ đợi diện mạo mới của ĐT Việt Nam.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin